5 tháng đầu năm có 2.761 người chết vì tai nạn giao thông

24/05/2022 - 18:48

Chiều 24/5, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/5/2022), toàn quốc đã xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/5/2022, trên tuyến quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi 2 xe máy đang chạy tốc độ cao đâm vào nhau làm 2 người tử vong tại chỗ, và 2 người nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 800 vụ (14,46%), giảm 30 người chết (1,07%), giảm 875 người bị thương (22,14%). 


Trong số các vụ tai nạn giao thông, đường bộ đã xảy ra 4.683 vụ, làm chết 2.699 người, bị thương 3.068 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 789 vụ (14,42%), giảm 43 người chết (1,57%) và giảm 875 người bị thương (22,19%).

Đường sắt xảy ra 30 vụ, làm chết 20 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (9,09%), giảm 6 người chết (23,08%), số người bị thương không thay đổi (9 người).

Đường thủy xảy ra 16 vụ, làm chết 30 người, bị thương 1 người, giảm 7 vụ (30,43%), tuy nhiên số người chết tăng gấp đôi (tăng 15 người) trong khi số người bị thương không thay đổi (1người) so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm 2021, tuyến hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết và mất tích 12 người, giảm 1 vụ (20%), nhưng tăng 4 người chết và mất tích (50%), giữ nguyên không có người bị thương. 

Có 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 20% so với cùng kỳ năm 2021 gồm: Quảng Bình, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Cà Mau, Lai Châu, Ninh Thuận, Quảng Trị, Trà Vinh, An Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, có 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 10% so với cùng kỳ gồm: Hòa Bình, Lào Cai, Ninh Bình, Hậu Giang, Bình Định, Thừa Thiên – Huế, Hà Nội, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Bình Dương, Tây Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên. Trong đó, có một số địa phương có tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông tăng cao cả về số lượng tuyệt đối và số tương đối (%) bao gồm: Hà Nội (tăng 39 người, tương đương 26,4%), Bình Dương (tăng 24 người, tương đương 22,4%), Quảng Ngãi (tăng 12 người, tương đương 25%), Đà Nẵng (tăng 12 người, tương đương 66,7%), Điện Biên (tăng 7 người, tương đương 140%).

Tính riêng từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022, toàn quốc xảy ra 925 vụ tai nạn giao thông, làm chết 485 người và làm bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 106 vụ (10,28%), giảm 36 người chết (6,91%), giảm 74 người bị thương (10,26%). Trong đó, đường bộ xảy ra 916 vụ, làm 477 người chết và 645 người bị thương, giảm 9,75% số vụ, 6,65% số người chết và 10,29% số người bị thương so với tháng 5/2021.

Đường sắt xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 44,44% số vụ, 33,33% số người chết và số người bị thương không thay đổi.

So với cùng kỳ năm 2021, đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, không có người bị thương, giảm 66,67% số vụ và 25% số người chết; trong khi tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, tăng cả về số vụ và số người chết.

Ông Trần Hữu Minh cho biết, trong tháng 5/2022, một số địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ, như Lai Châu giảm 3 người (75%), Bến Tre giảm 10 người (66,7%), Kon Tum và Long An cùng giảm 6 người (66,7%), Đồng Tháp giảm 7 người (58,3%), Bắc Kạn giảm 3 người (50%). Thậm chí, Bạc Liêu, Điện Biên không có người chết do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, cũng có những địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ như Lâm Đồng tăng 3 người (300%), Đà Nẵng và Cần Thơ cùng tăng 3 người (75%), Hà Nội tăng 18 người (64,3%), Thừa Thiên – Huế tăng 6 người (60%).

Theo Báo Tin Tức