5 vận động viên Việt Nam tham dự Giải Vô địch Breaking châu Á mở rộng

01/07/2023 - 19:18

Trong 2 ngày 1-2/7, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) chính thức cử Đội tuyển quốc gia Việt Nam - bộ môn Breaking tham dự Giải Vô địch Breaking châu Á mở rộng (WDSF Asian Breaking Championship 2023) diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Ảnh: viresa.org.vn

Đội hình tham dự bao gồm Huấn luyện viên trưởng bộ môn Breaking Phạm Khánh Linh, 3 vận động viên nam gồm có: “Raw2” Hà Thanh Tùng, “K6” Lục Đỗ Tấn Khoa, “Sailor D” Nguyễn Thành Đạt và 2 vận động viên nữ là “Shun” Trần Huỳnh Như, “Tinie Rawk” Nguyễn Thị Hồng Trâm. Bà Chu Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam, đồng thời là Lãnh đội sẽ dẫn dắt Đoàn vận động viên Việt Nam tham dự Giải lần này.

WDSF Asian Breaking Championship 2023 được tổ chức bởi Liên đoàn Khiêu vũ Trung Quốc (Chinese DanceSport Federation), Liên đoàn Khiêu vũ Thế giới (WDSF) và DanceSport Asia (DSA). Giải đấu bao gồm các trận “battle” đối kháng giữa 81 B-Boy và 49 B-Girl đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp châu Á.

Nếu giành chiến thắng Giải đấu này, Đội tuyển Breaking Việt Nam sẽ có cơ hội vàng giành suất cạnh tranh tham dự Thế vận hội Mùa hè 2024 (Olympic Paris 2024) tại thủ đô Paris, Pháp. Vì vậy, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam đã và đang tiến hành trao đổi, hỗ trợ để Đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trên con đường đến với Giải đấu. Sự kiện quan trọng này sẽ đánh dấu sự phát triển vượt bậc của bộ môn Breaking nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32), hai đại diện của Việt Nam là Trần Huỳnh Như (B-Girl “Shun”) và Nguyễn Thị Hồng Trâm (B-Girl “Tinie Rawk”) đã có màn trình diễn xuất sắc; qua đó lần lượt mang về thêm cho Thể thao Việt Nam 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Đây là dấu mốc quan trọng để bộ môn nhận được đánh giá công tâm và sự công nhận từ phía khán giả và giới thể thao.

Theo NAM SƯƠNG (Báo Tin Tức)