AFC Asian Cup 2023: Đội tuyển Việt Nam tạo ra loạt thống kê ấn tượng

15/01/2024 - 19:59

Các học trò của HLV Philippe Troussier đã tạo ra hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khi gặp ứng cử viên vô địch của Asian Cup 2023 - đội tuyển Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

"Những chiến binh Sao Vàng" đã khiến người xem sửng sốt khi chọc thủng lưới đội tuyển Nhật Bản tới 2 lần trong hiệp 1 ở cuộc đọ sức diễn ra vào tối 14/1. Theo thống kê, đã 4 năm và 2 tháng kể từ khi đội bóng "Đất nước Mặt trời mọc" nhận từ 2 bàn thua trở lên trong hiệp 1.

Cụ thể, lần gần nhất đội tuyển Nhật Bản nhận từ 2 bàn thua trở lên trong hiệp 1 là ở trận giao hữu diễn ra vào tháng 11/2019 trước đội tuyển Venezuela. Trong hiệp 1 trận đấu đó, đội tuyển Nhật Bản nhận 4 bàn thua. Cụ thể, Salomon Rondon đã lập hat-trick ở các phút 8, 31 và 34. Yeferson Soteldo ghi bàn ở phút 38. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Nhật Bản thủng lưới 2 bàn trong 1 trận kể từ tháng 9/2023, khi họ thắng 4-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Các bàn thắng của Đình Bắc và Tuấn Hải cũng giúp đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Ở 5 cuộc đọ sức trước đó giữa 2 đội, đội tuyển Việt Nam có 2 trận ghi được 1 bàn vào lưới Nhật Bản, trong đó có 1 trận là pha đá phản lưới nhà ở Asian Cup 2007 bởi Keita Suzuki.

Theo trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Việt Nam đã thực hiện 533 đường chuyền trong trận gặp Nhật Bản. Như vậy, thầy trò HLV Troussier đã chuyền bóng nhiều hơn một loạt các đội tuyển ở Asian Cup 2023 như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE - 519 đường chuyền), Qatar (487), Tajikistan (427), Trung Quốc (396) và Palestine (351). Đáng chú ý, 533 đường chuyền của đội tuyển Việt Nam được thực hiện khi các "Chiến binh Rồng vàng" đối mặt đội tuyển Nhật Bản - ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2023. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu thực hiện tới 741 đường chuyền ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Hai bàn thua của đội tuyển Nhật Bản đến từ những tình huống cố định. Đây là điều bất ngờ bởi đội tuyển Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp nhất giải là 175,38 cm, trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản có chiều cao trung bình xếp thứ 9 ở Asian Cup 2023 với 180,50cm. Đình Bắc - người đánh đầu mở tỉ số - có chiều cao là 180cm. Sau trận đấu, cựu tuyển thủ Nhật Bản Yuzo Kurihara đã chỉ trích tiền vệ Wataru Endo (đang đầu quân cho CLB Liverpool) vì mắc lỗi ở 2 bàn thua nói trên.

Theo thống kê của Sofascore, Thái Sơn là người có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất của đội tuyển Việt Nam với tỉ lệ là 98%. Anh đã thực hiện 58 đường chuyền thành công trong 59 lần chuyền bóng. Bên cạnh đó, Thái Sơn còn có 1 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn). Thái Sơn cũng có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao hơn các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản như Wataru Endo (89%), Itakura (92%), Taniguchi (90%), Morita (84%).

Tính tới hết ngày 14/1, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản là trận có nhiều bàn thắng nhất ở Asian Cup 2023. Có 6 bàn thắng được ghi trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam, với 4 bàn thuộc về đội tuyển Nhật Bản. Trước đó, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở Asian Cup 2023 chính là trận thắng Palestine 4-1 của Iran.

Theo SƠN TÙNG (TTXVN)