AFF hoãn, huỷ toàn bộ giải đấu còn lại trong năm 2020

11/08/2020 - 18:54

AFF Cup 2020 chỉ là một trong số 9 giải đấu còn lại của năm 2020 mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo hoãn, huỷ.

Chín giải đấu cấp khu vực không thể tổ chức trong năm 2020 như kế hoạch gồm: vô địch nam và nữ; vô địch U16, U19 nam; giải vô địch U15, U18 nữ; vô địch futsal; vô địch futsal các CLB và giải bóng đá bãi biển.

Trong số này, các giải đấu có mật độ 2 năm/lần như AFF Cup sẽ hoãn sang năm 2021, trong khi các giải đấu thường niên xem như bị huỷ, bởi năm sau khó có thể tổ chức hai mùa giải cùng lúc.

Các giải bóng đá Đông Nam Á tạm "đóng băng" tới hết năm 2020

AFF lý giải quyết định trên là do diễn biến dịch Covid-19 tại nhiều nước Đông Nam Á vẫn đang rất phức tạp, việc di chuyển đến địa điểm đăng cai thi đấu gặp nhiều khó khăn.

Như vậy, người hâm mộ Đông Nam Á sẽ không được theo dõi các giải đấu cấp đội tuyển ít nhất trong vòng 5 tháng tới. Song, tất cả phải chấp nhận thực tế trên khi đại dịch Covid-19 đang khiến không chỉ Đông Nam Á mà rất nhiều giải đấu khác trên thế giới ngưng trệ.

Việc hoãn các giải đấu năm 2020 vô hình trung gia tăng áp lực cho công tác tổ chức giải của AFF trong năm 2021, bởi đây là năm diễn ra rất nhiều sự kiện bóng đá lớn. 

Bên cạnh các giải đấu của FIFA, AFC còn có Olympic Tokyo, EURO (đều được dời sang tổ chức vào năm 2021), CONCACAF...

Riêng với các quốc gia Đông Nam Á, 2021 cũng là năm diễn ra sự kiện thể thao rất quan trọng là SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 11 và 12-2021.

Vì vậy, việc sắp xếp các giải đấu làm sao để không trùng lịch các sự kiện thể thao lớn, không xung đột với giải vô địch quốc gia của các thành viên sẽ là bài toán không đơn giản đặt ra cho AFF.

Theo ANTĐ