Afghanistan: Đánh bom ở thủ đô, 7 người thiệt mạng

14/11/2019 - 14:27

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có 4 người nước ngoài, khi một chiếc xe hơi chứa chất nổ phát nổ vào giờ cao điểm sáng 13-11 ở Kabul.

Hiện trường vụ đánh bom.   Ảnh: AFP

AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi cho biết, vụ đánh bom nhắm vào một chiếc SUV thuộc GardaWorld, một Cty an ninh tư nhân của Canada, đang đi trên một khu phố gần Bộ Nội vụ và phía bắc sân bay Kabul. “Kết quả là 7 dân thường Afghanistan thiệt mạng và 10 người, trong đó có 4 thành viên người nước ngoài của Cty an ninh, bị thương”, ông Rahimi cho biết. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Massoud Andarabi thông tin, trong số những người thiệt mạng có một đứa trẻ 13 tuổi đang trên đường đến trường. “Kẻ thù của nhân dân chúng tôi nên biết rằng chúng tôi quyết tâm vì hòa bình, không gì có thể ngăn họ đạt được hòa bình”, ông nói. Một nguồn tin của Bộ Nội vụ cho biết, vụ nổ được kích nổ bởi một kẻ đánh bom tự sát ở trong xe. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom. 

Theo CADN