Ai Cập đối mặt với nguy cơ tăng dân số quá nhanh

13/02/2023 - 08:37

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người đứng đầu Hội đồng dân số quốc gia Ai Cập (NPC), ông Tarek Tawfik ngày 12/2 cho biết dân số của quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ đạt từ 142 đến 157 triệu người vào năm 2050, tạo những áp lực không nhỏ lên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở.

Người dân Ai Cập tại một khu chợ ở Menufia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu của ông Tawfik được đưa ra bên lề cuộc họp do Ủy ban Y tế của Quốc hội Ai Cập tổ chức nhằm thảo luận về nguy cơ của tình trạng quá tải dân số ở Ai Cập. Ông nói thêm rằng nếu mỗi gia đình chỉ có hai con, dân số Ai Cập vào năm 2050 sẽ đạt 142 triệu người, nếu các gia đình có nhiều con hơn, dự kiến con số này sẽ lên tới 157 triệu. Theo ông Tawfik, vùng Thượng Ai Cập và các tỉnh biên giới có tỷ lệ sinh cao nhất do các chiến dịch kiểm soát sinh đẻ chỉ tập trung vào khu vực thủ đô Cairo và các tỉnh đồng bằng sông Nile.

Ông Tawfik cũng nêu kinh nghiệm kiểm soát dân số hiệu quả của một số quốc gia như Trung Quốc, Singapore và Việt Nam và lập luận rằng các nước này đã thông qua luật kiểm soát sự gia tăng dân số quá mức, tuy nhiên việc triển khai các chính sách tương tự ở Ai Cập gặp khá nhiều khó khăn vì chính sách này cần các biện pháp nghiêm ngặt sẽ khiến người dân khó tuân theo hoặc không chấp nhận.

Ngoài ra, ông Tawfik cho hay dân số Ai Cập dự kiến sẽ đạt kỷ lục 205 triệu người vào năm 2100, tăng từ 21 triệu của năm 1951. Trong năm 2022, dân số của Ai Cập là 104 triệu người và đến năm 2030 con số này dự kiến là 124 triệu. Ông Tawfik cũng cho rằng sự cải thiện đáng kể về điều kiện chăm sóc y tế tại Ai Cập đã khiến tỷ lệ tử vong giảm xuống, đồng thời chỉ ra rằng nếu 20 năm trước, tỷ lệ người chết trên 1.000 dân là 32 người, thì hiện tại tỷ lệ này chỉ là 6/1.000 và được dự báo chỉ ở mức 1/1.000 vào năm 2100.

Ông Tawfik cho biết 22 tổ chức đang tham gia vào hoạt động kiểm soát dân số ở Ai Cập, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có một chính sách đủ mạnh để kiềm chế đà tăng dân số quá mức.

Theo TTXVN