Ai Cập kêu gọi chấm dứt tình trạng vi phạm chủ quyền Liban

17/02/2025 - 13:46

Ngày 16/2, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các cam kết ngoại giao với tất cả các bên liên quan, để đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah tại Liban với Israel và hỗ trợ sự ổn định của Liban.

Chú thích ảnh

Xe quân sự Israel tuần tra dọc biên giới Israel - Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Nawaf Salam thảo luận về những diễn biến mới nhất ở quốc gia Trung Đông này, Ngoại trưởng Abdelatty đã nêu bật sự ủng hộ mạnh mẽ của Ai Cập đối với việc Israel rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi miền Nam Liban, hối thúc việc tuân thủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Ông Abdelatty cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Chính phủ và các thể chế quốc gia của Liban, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố các thể chế nhà nước để duy trì chủ quyền và sự ổn định của nước này.

Về phần mình, Thủ tướng Liban Salam ghi nhận sự ủng hộ của Ai Cập đối với nước này, đồng thời hoan nghênh vai trò của Cairo trong việc giải quyết các vấn đề và thách thức trong khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí quân sự của Hezbollah tại Liban. Trong một tuyên bố ngày 16/2, quân đội Israel cho biết vừa tiến hành các cuộc tấn công dựa trên thông tin tình báo, nhằm vào một số vị trí chứa các bệ phóng tên lửa và vũ khí của Hezbollah. Tel Aviv cáo buộc các hoạt động tại các địa điểm này là vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Liban.

Truyền thông Liban đưa tin các vụ tấn công của quân đội Israel diễn ra ở các thị trấn Harbata và Halbata, phía Bắc Thung lũng Bekaa ở miền Đông Liban và Wadi al-Zayni, một thị trấn phía Bắc Sidon ở miền Nam nước này.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2024, mốc thời gian 60 ngày ban đầu đã được đặt ra để Israel rút hết quân khỏi lãnh thổ Liban là vào ngày 26/1. Việc rút quân sau đó được gia hạn đến ngày 18/2, nhưng quân đội Israel đã yêu cầu duy trì quân đội ở 5 vị trí chiến lược tại miền Nam Liban, điều mà Chính phủ Liban và lực lượng Hezbollah đều lên tiếng phản đối.

Cũng trong ngày 16/2, Tổng thư ký lực lượng Hezbollah Naim Qassem tuyên bố quân đội Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban trước thời hạn chót ngày 18/2, lập luận rằng Tel Aviv “không có lý do” để duy trì sự hiện diện quân sự tại bất kỳ địa điểm nào ở miền Nam Liban. Ông Qassem đồng thời kêu gọi Chính phủ Liban “nỗ lực hết sức” để đảm bảo Israel rút quân đúng thời hạn như đã thỏa thuận.

Theo TTXVN