Ấm tình quân, dân

03/02/2026 - 05:00

 - Với nhiều mô hình, chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả, Đồn Biên phòng Lạc Quới đồng hành cùng chính quyền xã Ba Chúc chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng xã Ba Chúc tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, trong đó có mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Thông qua mô hình, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm lo, hỗ trợ tiếp tục đến trường.

Em Nguyễn Văn Duy Chương, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Ba Chúc được hỗ trợ từ mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Cha mẹ Chương mất lúc em còn nhỏ, Chương sống cùng bà ngoại, cuộc sống khó khăn nên không đủ điều kiện cho em tiếp tục đến trường. Hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của Chương, năm em học lớp 1, Đồn Biên phòng Lạc Quới đón em về đơn vị. Không chỉ chăm lo ăn ở, sinh hoạt, học tập, đơn vị còn mở sổ tiết kiệm cho em từ đầu năm 2020 đến nay. Hiện, Chương đang học lớp 7, Trường Trung học cơ sở Lạc Quới.

Không phụ sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới, Chương chăm ngoan, học giỏi và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài giờ học, em giúp các chú quét dọn doanh trại, chăm sóc vườn rau, rèn luyện kỹ năng sống và ý thức kỷ luật. Chương chia sẻ: “Con sống với các chú biên phòng hơn 6 năm. Các chú quan tâm, chăm sóc, dạy con điều hay, lẽ phải. Con cố gắng học tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Con ước mơ sau này trở thành người lính biên phòng như các chú”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới, thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường rà soát, chọn các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận nuôi. Các em được bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập phù hợp. Đơn vị phân công cán bộ kèm cặp, hướng dẫn và đưa, đón các em đến trường. Hằng tháng, Ban Chỉ huy Đồn và cán bộ, chiến sĩ tự nguyện trích một phần lương để mở sổ tiết kiệm cho Chương với dự định khi em đủ 18 tuổi trao cho em và gia đình. Đến nay, số tiền trong sổ tiết kiệm của Chương 117 triệu đồng.

Cùng với mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lạc Quới xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các mô hình, chương trình hỗ trợ xã Ba Chúc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là: Ngày công không đồng; đảng viên phụ trách hộ gia đình; hũ gạo tình thương; tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc; chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đơn vị còn triển khai các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới; tham gia giảm nghèo khu vực biên giới; mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; xuân biên phòng ấm lòng dân bản; đồng hành cùng phụ nữ biên cương… giai đoạn 2015 - 2025; tổng kinh phí thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào 4,3 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc Võ Thanh Tuấn cho biết, các chương trình, mô hình, phong trào của Đồn Biên phòng Lạc Quới góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng tình đoàn kết, niềm tin của Nhân dân đối với bộ đội biên phòng. “Những mô hình, chương trình, phong trào do Đồn Biên phòng Lạc Quới thực hiện góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới bền vững; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn gắn bó, đồng hành cùng Nhân dân”, ông Tuấn nói.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Lạc Quới tiếp tục tham mưu, tham gia xây dựng, triển khai các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trên địa bàn xã; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, nhân rộng các chương trình, mô hình giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

ĐỨC TOÀN