An Châu chung sức vì dân

23/01/2026 - 06:57

 - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã An Châu triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huy động tốt nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Châu vận động nhà hảo tâm tặng quà cho người dân. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu Phạm Thị Thu Dân cho biết, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các hình thức tuyên truyền, vận động được đổi mới, phong phú, phù hợp với từng thành phần xã hội và địa bàn dân cư. Đồng thời, MTTQ tăng cường phối hợp chính quyền, ban, ngành vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh. “Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, chúng tôi phối hợp ngành chức năng, ban nhân dân ấp rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo để có hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đúng quy định. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình, mô hình giảm nghèo, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, bà Thu Dân chia sẻ.

Hơn 2 tháng ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố, anh Nguyễn Văn Chơn, ngụ ấp Tân Thành vẫn còn nguyên niềm vui. Căn nhà hơn 32m2, xây dựng theo kết cấu khung kẽm, mái lợp tole, vách tole, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”. Tổng kinh phí gần 60 triệu đồng, trong đó nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại gia đình anh đối ứng và chính quyền địa phương vận động. “Nhờ vậy, gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố, không còn lo nhà dột mỗi khi trời mưa nữa rồi. Giờ là lúc vợ chồng tôi tập trung làm ăn, kiếm tiền lo cho con gái út học đến nơi đến chốn”, anh Chơn chia sẻ.

Thực hiện phương châm “công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng”, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu vận động quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội được gần 4,8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, địa phương cất mới và sửa chữa 52 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ khám bệnh cho hơn 1.350 lượt người; thăm hỏi, tặng quà hơn 5.380 lượt hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất gần 1.260 trường hợp; xây mới 1 cây cầu và sửa chữa 1 cây cầu giao thông nông thôn.

Ông Liêu Sóc - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Tân cho biết: “Địa bàn ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống nên chúng tôi luôn quan tâm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách cho đồng bào dân tộc. Tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ gia đình, kịp thời giúp đỡ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, phù hợp. Đến nay, ấp chỉ còn 10 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo”.

Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và Nhân dân thông qua việc thành lập, quản lý hiệu quả tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, tạo điều kiện để người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh. Nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững. Vừa được Hội Nông dân xã và ấp giới thiệu, anh Nguyễn Bình Luận, ngụ ấp Hòa Thạnh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng gần 2ha dưa leo. “Được vay vốn lãi suất thấp, tôi rất phấn khởi. Có vốn, tôi chủ động hơn trong mua giống, phân bón, thuê nhân công, yên tâm tập trung sản xuất và trả vốn, lãi đúng hạn”, anh Luận chia sẻ.

Theo bà Phạm Thị Thu Dân, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tạo động lực để người nghèo nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên trong cuộc sống.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Châu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 3,06%; nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2025 gần 81,2 triệu đồng.

LÊ TRUNG HIẾU