An Cư chuyển mình từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia

30/09/2025 - 05:00

 - Việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã An Cư mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân. Kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân cải thiện rõ nét.

Nhiều dự án được triển khai

Xã An Cư có 68% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân đa phần sống bằng nghề nông, tập trung cho thủy lợi vùng cao; đất ở đây kém màu mỡ, năng suất lúa 400 - 550 kg/1.000m2 nên thu nhập bấp bênh; lĩnh vực dịch vụ, thương mại chậm phát triển. Ngoài ra đường nhỏ, các công trình phúc lợi nhất là các trường học xuống cấp, 15/15 điểm trường chưa đạt chuẩn. Việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các làng nghề truyền thống ở địa phương được phục hồi và phát triển. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã An Cư được phân bổ gần 17,5 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương. Trên cơ sở đó, địa phương triển khai 11 danh mục công trình do Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng Khu vực Tịnh Biên (trước khi sáp nhập) làm chủ đầu tư.

Đến nay, có 10 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 1 công trình đang được triển khai, dự kiến hoàn thành năm 2025. Nhờ đó, xã An Cư đạt 16/19 tiêu chí và 54/57 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2030.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt những kết quả nổi bật. Đến đầu năm 2025, xã có 240 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo là đồng bào Khmer 184 hộ, cận nghèo 32 hộ. Giai đoạn 2021 - 2025, xã An Cư thực hiện 9 mô hình, dự án giảm nghèo, với tổng số vốn thực hiện gần 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ 161 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Giới thiệu cho hơn 4.000 người lao động có việc làm trong và ngoài tỉnh, giới thiệu 25 người lao động ký hợp đồng lao động ở nước ngoài.

Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ xây dựng và sửa nhà cho 630 gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí hơn 42,6 tỷ đồng. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã xây mới 296 căn nhà, với kinh phí 26,63 tỷ đồng; hỗ trợ 334 hộ không thuộc đối tượng thụ hưởng.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã An Cư tập trung thực hiện dự án 1 là giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; dự án 4 là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 gần 37,8 tỷ đồng. Xã đầu tư 17 danh mục, đến nay hoàn thành và đưa vào sử dụng 13 công trình, 4 công trình còn lại triển khai thực hiện năm 2025…

Đời sống người dân cải thiện

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Lâm Văn Bá cho biết, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn mang lại những kết quả tích cực. Nhiều cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, cơ sở giáo dục, nhà ở của người dân được nâng cấp, sửa chữa, xây mới. Chương trình hỗ trợ nhiều mô hình kinh tế, giúp bà con chuyển đổi sản xuất, tăng nhu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Gia đình bà Neáng Rốt, ngụ ấp Vĩnh Lập thuộc hộ nghèo của xã. Bà Neáng Rốt cho biết, gia đình bà được chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà từ Chương trình 167, hỗ trợ 2.000m2 đất nông nghiệp canh tác lúa. “Năm 2023, gia đình tôi được hỗ trợ 1 cặp bò. Sau khi bán bò, tôi mua bàn, ghế, mở tiệm mua bán nhỏ. Mỗi ngày, gia đình tôi kiếm khoảng 200.000 đồng. Ngoài tiền bán thức ăn, con tôi đi làm cũng thường xuyên gửi tiền về. Đến nay, gia đình tôi thoát nghèo”, bà Neáng Rốt phấn khởi.

Theo ông Lâm Văn Bá, dù được thụ hưởng nhiều nguồn vốn đầu tư, tuy nhiên 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Theo đó, các chương trình có nhiều nội dung thực hiện dẫn đến vốn nhỏ lẻ, chưa phát huy hết động lực. Đối tượng thụ hưởng gần giống nhau và 1 đối tượng không nên hưởng 2 chế độ, chính sách giống nhau. Mặt khác, thời gian phân bổ vốn chậm, hướng dẫn thực hiện đôi lúc không kịp thời; định mức hỗ trợ còn nhiều nội dung chưa phù hợp…

Để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thời gian tới, địa phương tích hợp vốn của 3 chương trình đầu tư vào nội dung đột phá. Bên cạnh đó, thực hiện chuyển đổi mật độ cây trồng trên nền đất kém hiệu quả; tranh thủ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch. Địa phương tập trung phát triển dịch vụ, thương mại theo các trục đường mới được đầu tư như: Đường tỉnh 948, đường tỉnh 949; khu du lịch rừng tràm Trà Sư, dự án khu nghỉ dưỡng, làng dệt thổ cẩm, đua bò truyền thống... Phấn đấu đến năm 2030, xã An Cư đạt chuẩn nông thôn mới.

ĐỨC TOÀN