.jpg)
Khách du lịch tham quan Nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid giữa làn sương mù dày đặc tại khu phố cổ Delhi. Ảnh: Aljazeera.com
Chỉ số AQI tại New Delhi xấu đi trong 2 ngày qua một phần do việc sử dụng pháo hoa trong dịp lễ hội ánh sáng Diwali. Tại bang Punjab láng giềng, được ví là vựa lúa của Ấn Độ, việc nông dân đốt tàn dư cây trồng đã gây ra một lớp khói mù dày đặc. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới chất lượng không khí kém ở thủ đô New Delhi, bên cạnh các nguyên nhân khác như giao thông và xây dựng.
Trong khi đó, quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Pakistan cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí tương tự. Khói mù độc hại đã bao phủ thành phố Lahore ở miền Đông, với chỉ số AQI đo được ở mức 190, tức “không lành mạnh cho sức khỏe”.
R.G