“Thời điểm cuối năm, bên cạnh hoạt động vui Xuân lành mạnh, sự kiện, lễ hội trọng đại, cũng là lúc các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Do đó, lực lượng công an toàn tỉnh cần triển khai đồng bộ kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tấn công đúng trọng tâm, trọng điểm, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các loại tội phạm”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.
Xảy ra mâu thuẫn với Ngô Kiều My (sinh năm 1998, ngụ khóm Đông Hưng), Huỳnh Minh Triết (sinh năm 2007, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không rõ người trong nhóm My. Khi gặp một số thanh niên đang ngồi câu cá, Triết cùng đồng bọn xông vào rượt đuổi. Tất cả thoát thân được, nhưng cả nhóm Triết phải lãnh hậu quả tương xứng.
Trong làm ăn, sinh sống, ai cũng có mối quan hệ giao tiếp với nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, nếu giao tiếp không đúng người, dẫn đến hệ lụy cho bản thân và gia đình. Điển hình như câu chuyện của Trần Đăng Phương (sinh năm 1990, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).
Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang phối hợp Công an Châu Thành bắt quả tang 4 phương tiện thủy vận chuyển đất mặt không hóa đơn, chứng từ trên sông Hậu.
“Các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh An Giang cần tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật THADS; kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, thi hành án hành chính, tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và Nhân dân đối với công tác này’’ - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Thắng Lợi đề nghị.
Không nghề nghiệp, trình độ học vấn thấp, Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1982, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) trở thành đối tượng phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Được các cấp chính quyền, lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, Nam không những không từ bỏ, mà còn tiếp tục chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Cái giá Nam phải nhận khi không biết sửa chữa chính là hình phạt tù.
Tối 18/12, trung tá Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng Công an xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, các lực lượng trên địa bàn xã đã phối bắt giữ 1 vụ khai thác đất trái phép, tạm giữ 1 chiếc kobe và 1 sà lan.
Chiều 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tình An Giang) về các tội “Rửa tiền" và “Trốn thuế”.
Sáng 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, qua điều tra đã tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại một tiệm game bắn cá ở phường Mỹ Phước.
Nếu con người không biết kiềm chế, chọn cho mình cách sống không lành mạnh thì mọi hậu quả bản thân đều phải tự gánh chịu, không bạn bè nào có thể chia sẻ thay. Điển hình như trường hợp của Trần Đăng Phương (sinh năm 1990, ngụ khóm 1, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Tối 17/12, thượng tá Phan Sơn Cường, Phó Trưởng Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã làm việc 10 đối tượng liên quan vụ khai thác đất trái phép tại 2 xã Lương An Trà và Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn), để củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
Khoảng 15 giờ, ngày 17/12, tại khu vực ngã ba Nguyễn Hoàng – Hà Hoàng Hổ, đoạn thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người tử vong tại hiện trường.
Sáng 17/12, tại một quán cà phê, thuộc khu vực ấp Long Thành, xã Long An, Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã bắt giữ 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng trực tuyến ăn thua bằng tiền.
Chiều 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ 4.445 đơn vị hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc, tại nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn.
Ở An Giang, tội phạm ma túy cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Điều lo ngại là số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, hình thức sử dụng ma túy đa dạng; nguy cơ xâm nhập vào học đường.
Ngày 14/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền" liên quan đường dây buôn lậu, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang). Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 2 bị cáo là cựu cán bộ công an: Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ TX.Tân Châu, tỉnh An Giang), cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Sáng 14/12, Công an An Giang tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024.
Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, chỉ sau 1 ngày bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, Võ Văn Phúc (sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành), đã bị các trinh sát bắt giữ và di lý từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương.
Đối tượng Chau Chua (sinh năm 2002, ngụ khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lén lút mua khẩu súng và đạn cất giấu trong nhà. Sau khi bị nhóm thanh niên đến nhà gây sự, Chua mang súng ra tấn công. Hành vi ngông cuồng của Chua phải trả giá bằng 2 án phạt tù.
Cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, trú tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã lên kế hoạch ra tay sát hại vợ...