- Ngày 11/6, Công an xã Núi Cấm cho biết, đã có báo cáo chính thức làm rõ thông tin phát hiện cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre. Qua xác minh, đây hoàn toàn là thông tin giả được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)Từ tiếng nói của các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã An Cư góp phần nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong cộng đồng, giữ bình yên phum, sóc.
Ngày 1/6, Tổ Công tác diễn tập tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác diễn tập tỉnh tổ chức kiểm tra hệ thống văn kiện và khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026.
Sáng 1/6, Trại giam Định Thành (Bộ Công an) tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.
Ngày 1/6, tại Trại Tạm giam số 2, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lý Thái Nghiếm, sinh năm 1964, cư trú ấp Hai Lành, xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang về hành vi mua bán hàng cấm, quy định tại khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Ngô Hoàng Phi (sinh năm 1979), Ngô Hoàng Hậu (sinh năm 2003), Đỗ Khắc Trường (sinh năm 1996), Đỗ Khắc Cường (sinh năm 1994) và Nguyễn Tấn Bền (sinh năm 1987), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Sáng 1/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.
Sáng 1/6, Trại giam Kênh 7, Cục C10, Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đơn vị.
Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh.
Sau thời gian lẩn trốn quyết định truy nã tại tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), Lê Thị Cũa (sinh năm 2004, thường trú ấp Bình Thới, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) quay trở về Việt Nam thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Khánh Bình bắt giữ.
Ngày 30/5, UBND xã Vĩnh Điều và UBND xã Giang Thành (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026.
Ngày 30-5, UBND phường Bình Đức tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Võ Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi tham dự.
Ngày 30/5, UBND xã Mỹ Đức (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần I năm 2026.
Ngày 29/5, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) diễn ra Hội thi Lượng lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026.
Chiều 29/5, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự biên giới năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 giữa Công an tỉnh An Giang, Việt Nam với Công an các tỉnh: Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia.
Ngày 29/5, UBND xã Tân Hội (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với sự tham gia của 5 cụm thi, mỗi cụm 10 người từ 24 ấp trên địa bàn xã.
Sáng 29/5, UBND xã Bình Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn xã lần thứ I năm 2026.
Sáng 29/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Giữa những phum, sóc còn nhiều khó khăn của xã Sơn Kiên, công tác tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể, nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho thanh thiếu niên vùng khó.
Vì ham mê đỏ đen, nhiều người đã đánh mất tương lai, hạnh phúc gia đình, thậm chí phải trả giá bằng những bản án tù.