An Giang Chăm lo đời sống Nhân dân

08/01/2024 - 06:25

 - Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang phối hợp tổ chức thành viên huy động nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, chăm lo tốt đời sống Nhân dân… Qua đó, cùng thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: “Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái tham gia nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Cùng với đó, quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò tập hợp đoàn kết Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội”.

Tiếp nhận biểu trưng đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2023

UBMTTQVN và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội, cho người nghèo, với nhiều hình thức, cách thức phù hợp, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, với phương châm “công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng”, trên tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều người dân tự nguyện quyên góp, vận động đóng góp tiền, vật chất, kịp thời giúp đỡ người nghèo, nhiệt tình tham gia an sinh xã hội tại địa phương.

Năm 2023, Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh vận động được hơn 284 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, đã cất mới, sửa chữa gần 2.230 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho gần 369.000 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất hơn 51.650 trường hợp; trợ giúp học hành gần 18.680 học sinh; khám, chữa bệnh cho gần 9.200 trường hợp.

Năm 2023, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang cất mới 381 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng kinh phí 19,5 tỷ đồng (50 triệu đồng/căn). Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ 280 căn, trị giá 14 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Lâm Đồng, Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP. Cần Thơ tài trợ 101 căn, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Trao bảng tượng trương nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho hộ nghèo

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh phân bổ gần 2.300 phần quà (hơn 1,3 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ An sinh xã hội); 1.500 phần quà (750 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh). Ngoài ra, Ban Vận động Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh dự kiến phân bổ kinh phí hỗ trợ tất cả hộ nghèo trên địa bàn (khoảng 11.000 hộ) quà Tết trị giá 500.000 đồng/phần/hộ (tiền mặt), tổng kinh phí thực hiện khoảng 5,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: “Thời gian tới, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích Nhân dân hăng hái tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Cần phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân, tương ái” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

TRUNG HIẾU