An Giang chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

15/12/2022 - 07:05

 - Để đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) đều có Tết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị tích cực, vận động nguồn lực, tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vui tươi.

Phấn khởi Tết sớm

Nhiều NLĐ đã được đón Tết sớm khi doanh nghiệp (DN) bắt đầu chương trình chăm lo hoặc thông báo kế hoạch chi lương, thưởng Tết năm 2023. Điển hình tại huyện Chợ Mới, Công ty Cổ phần Đầu tư giày An Giang trao quà Tết cho 150 công nhân lao động, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, dịp Tết năm nay, công ty còn thưởng lương "tháng 13" cho công nhân. Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa đảm bảo thu nhập của NLĐ từ 7,5 triệu đồng trở lên, cam kết chăm lo đầy đủ cho NLĐ từ vật chất đến tinh thần. Ban Giám đốc còn dự kiến tặng quà, thưởng Tết, tổ chức chương trình văn hóa - văn nghệ, tặng vé xe cho NLĐ về quê.

Trong điều kiện khó khăn, đặc biệt thời điểm cuối năm có nhiều công ty phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động… thì tín hiệu lo Tết sớm, cam kết từ lãnh đạo công ty đã tạo tinh thần phấn khởi, ấm áp cho NLĐ. Hiện nay, hầu hết công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ ở đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh nội dung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ như thường lệ, công đoàn còn vận động các đơn vị ký kết thỏa thuận ưu đãi. Cùng với đó, tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Đồng thời, kịp thời phát hiện và có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

Những phần quà Tết sớm cho đoàn viên, người lao động huyện Chợ Mới

Tại Khu công nghiệp Bình Hòa và Bình Long, ngoài phần quà của công đoàn tỉnh hỗ trợ, công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở (CĐCS) DN sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đặc biệt, công đoàn tham mưu, đề xuất công đoàn tỉnh, lãnh đạo DN quan tâm hỗ trợ nguồn lực, dành thời gian tham dự hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ ở DN đang bị đứt gãy đơn hàng, cắt giảm hợp đồng lao động, mất việc làm, giảm thu nhập…

Đối với DN đang gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ xem xét, cân đối nguồn tài chính để hỗ trợ. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS phối hợp lãnh đạo DN có biện pháp chăm lo Tết cho NLĐ đang làm việc, NLĐ bị cắt giảm hợp đồng… Riêng CĐCS DN có đông NLĐ, tùy theo tình hình thực tế, công đoàn đề xuất tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” phù hợp với tình hình. Khu công nghiệp Bình Hòa sẽ là điểm tổ chức gian hàng ưu đãi phúc lợi gắn với hoạt động vui xuân.

Chu đáo, thiết thực

Theo kế hoạch chăm lo Tết năm nay, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ ở 3 cấp (tỉnh, huyện, cơ sở) chăm lo về tiền lương, tiền thưởng của đoàn viên, NLĐ. Các cấp công đoàn chuẩn bị tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ DN tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, trao tặng tiền, quà Tết đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn hơn 64 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tài chính công đoàn các cấp sẽ chi 8 tỷ đồng, cùng các nguồn vận động khác.

Có 4 nhóm đối tượng sẽ được chăm lo, hỗ trợ với định mức 500.000 đồng/suất. Cụ thể, khoảng 5.650 suất dành cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động. Kế đến là nhóm bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm do DN đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu đơn hàng thuộc khối DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Đối với khối đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập, khoảng 5.000 suất chăm lo cho đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân đau ốm, bệnh tật, điều trị lâu dài. Riêng đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp và con đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/suất (dự kiến 350 suất).

Song song đó, nhiều hoạt động, chương trình sẽ được LĐLĐ tỉnh triển khai dịp Tết, như: Duy trì tổ chức cho lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm, chúc Tết NLĐ; chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” diễn ra ngày 12 và 13/1/2023; chương trình “Vui xuân, đón Tết” cùng công nhân tổ tự quản nhà trọ trên địa bàn tỉnh. DN bán hàng Tết giá ưu đãi, giúp đoàn viên công đoàn huyện được thụ hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương…

Bên cạnh đó, chương trình “Chợ Tết công đoàn” năm 2023 do LĐLĐ tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức tại công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên) sẽ là một trong những điểm nhấn mới của năm nay. Chuỗi hoạt động diễn ra trong 3 ngày, dự kiến từ ngày 9 đến 11/1/2023, với hơn 70 gian hàng ưu đãi giảm giá, “gian hàng 0 đồng”, cùng nhiều mặt hàng thiết yếu, tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn giới thiệu việc làm, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn… Trong khuôn khổ chợ Tết còn diễn ra hoạt động vui xuân, văn hóa - văn nghệ, hội thi bánh dân gian, chưng mâm ngũ quả…

Để đảm bảo các hoạt động, chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả và thiết thực, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tích cực huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Sự chăm lo, chia sẻ đúng người, đúng lúc thể hiện vai trò của công đoàn, đồng thời là động lực để họ đồng hành với người sử dụng lao động phục hồi sản xuất - kinh doanh.

MỸ HẠNH