
Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang Bùi Thị Hiền thăm, trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho thương binh Đặng Văn Phước, ngụ xã Hội An.
Ấm áp từ những việc làm cụ thể
Với những người đã dành một phần tuổi thanh xuân cho đất nước, sự quan tâm hôm nay đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một ngôi nhà vững chãi, một khoản trợ cấp đúng kỳ hay một cuộc thăm hỏi đúng lúc. Ở xã Hội An, những việc làm ấy đang được thực hiện bằng sự chăm lo cụ thể dành cho người có công.
Ông Đặng Văn Phước (sinh năm 1967), ngụ ấp An Thạnh, xã Hội An, nhập ngũ năm 1985, thuộc Sư đoàn 339, thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Năm 1986, trong một trận giao tranh ác liệt, ông bị thương nặng ở vùng mặt, gãy tay, mất mắt trái, mắt phải bị suy nhãn cầu.
Trở về đời thường, với tỷ lệ thương tật 98%, đôi mắt gần như không còn nhìn thấy ánh sáng, ông Phước gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những vết thương cũ vẫn thường đau nhức mỗi khi thời tiết chuyển mùa, nhưng ông Phước luôn cố gắng vượt qua. Chính sách trợ cấp hằng tháng và sự chăm lo về y tế trở thành điểm tựa để gia đình ông ổn định cuộc sống.
Ông Phước cho biết: “Hằng tháng nhận trợ cấp hơn 10 triệu đồng, cùng các chế độ chăm sóc y tế cho bản thân tôi và người phục vụ đã giúp gia đình trang trải cuộc sống ổn định. Nhà nước còn hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa”.
Sự chăm lo ấy còn được nối tiếp qua từng gia đình, từng thế hệ. Ông Lê Công Út (sinh năm 1959), ngụ ấp An Khương, xã Hội An, là con của liệt sĩ Lê Văn Liêm, hy sinh năm 1962 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi cha hy sinh, ông Út mới 5 tuổi. Mẹ ông một mình tần tảo nuôi 5 anh em trưởng thành trong những năm tháng chiến tranh thiếu thốn, gian khổ.
Phát huy truyền thống gia đình, các con ông Út đều nỗ lực vươn lên. Người vô ngành công an, người trở thành giáo viên. “Gia đình tôi luôn biết ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Căn nhà tình nghĩa được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa năm 2025 đã giúp gia đình an tâm sinh sống, lao động.
Vào các dịp lễ, Tết hay kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chính quyền xã Hội An đều đến thăm hỏi, tặng quà chu đáo. Phát huy truyền thống cách mạng, chúng tôi sẽ giáo dục con cháu sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông”, ông Út bộc bạch.
Những con số về chăm lo cho người có công cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của tỉnh. Tỉnh chi trả hơn 192,15 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 cho hơn 261.690 lượt người; triển khai Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh với kinh phí khoảng 46 tỷ đồng tặng quà dịp 27/7 cho 46.000 đối tượng.
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai với quyết tâm cao, đến nay đã khai quật 1.004 mộ liệt sĩ lấy mẫu ADN và tiếp tục lấy mẫu 14.752 phần mộ tại 17 nghĩa trang còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2027.
Chăm lo sát hơn
Cùng với bảo đảm đầy đủ chính sách, An Giang đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để quản lý gần 100.000 hồ sơ người có công (kinh phí gần 500 tỷ đồng/năm). Đây được coi là giải pháp then chốt giúp giải quyết chế độ chính xác, kịp thời và thuận tiện hơn.
Xã Chợ Mới họp mặt tri ân thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số, Sở Nội vụ triển khai dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý thông tin người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang”. Nhờ hoàn tất thủ tục phê duyệt và chỉ định thầu từ tháng 5/2026, dự án đang đẩy nhanh tiến độ nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và liên thông dữ liệu từ tỉnh đến xã, tích hợp trực tiếp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.
Khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, việc tra cứu, thống kê, thẩm định, chi trả chế độ sẽ chính xác hơn, công khai hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Với người có công, một hồ sơ được giải quyết đúng, nhanh đồng nghĩa với quyền lợi được bảo đảm kịp thời. Hiện Sở Nội vụ đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Cùng với số hóa dữ liệu, An Giang đang từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính để công tác giải quyết chế độ cho người có công thuận lợi, nhanh chóng hơn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Tấn Phi cho biết, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới và sửa đổi trong lĩnh vực người có công.
Đến nay, có 14 thủ tục hành chính được cắt giảm thành phần hồ sơ nhờ thay thế bằng dữ liệu điện tử liên thông và 29 thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh quy trình theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh phân cấp. Toàn bộ hồ sơ được xử lý qua Dịch vụ công quốc gia và văn phòng điện tử tỉnh.
“An Giang giải quyết dứt điểm các hồ sơ tiếp nhận, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ xác nhận hoặc giải quyết chế độ cho người có công”, ông Huỳnh Tấn Phi nói.
Chăm lo cho người có công với cách mạng là trách nhiệm và cũng là cách gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. An Giang đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ấy bằng những việc làm cụ thể để sự hy sinh của cha anh không chỉ được nhắc nhớ trong những ngày tri ân mà còn hiện diện trong từng chính sách, từng mái nhà và cuộc sống bình yên hôm nay.
HẠNH CHÂU