An Giang đảm bảo an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh

23/01/2023 - 20:23

 - Năm qua, An Giang cùng với cả nước kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ tiêm vaccine của người dân khá cao. Tỉnh thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cùng với giữ vững quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội địa phương được thúc đẩy phát triển...

Kiểm soát dịch bệnh

Trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện “đa mục tiêu”, nhất là phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch; thực hiện đồng bộ chương trình phòng, chống dịch bệnh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế. Hầu hết các ngành, lĩnh vực có sự tăng trưởng trở lại; hoạt động sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm…

Dịch bệnh được kiểm soát, mọi hoạt động đã trở lại bình thường

Mặc dù dịch bệnh được kiểm soát, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 liên tục chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch; ban hành các văn bản yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác và không để dịch bùng phát trở lại. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh...

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ liều cơ bản đối với các độ tuổi; liều nhắc lần 1 cho người trên 18 tuổi đạt trên 70%, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên 67,5%...

Việc tiêm vaccine tạo miễn dịch cộng đồng là chiến lược quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngành y tế tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND địa phương tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền thông điệp “2K” (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vaccine + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân + các biện pháp khác”. 

Đảm bảo an sinh xã hội

Thời gian qua, An Giang tăng cường chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động (NLĐ ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người đã dừng tham gia...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách xã hội. Thường xuyên rà soát, cập nhật, bám sát thực tế để tiếp tục mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp các đối tượng được trợ cấp khi gặp khó khăn và giảm tối đa thủ tục hành chính khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các cấp công đoàn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa.

MTTQ, ban dân vận các cấp, đoàn thể, địa phương tổ chức vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tham gia tích cực và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, Chính phủ đã điều chỉnh một số điều kiện đối với chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất và chính sách cho vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ; triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Chăm

Ở An Giang, tính đến ngày 22/11/2022, Ban Vận động Qũy Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được hơn 313 tỷ đồng. Qua đó, chi hơn 281 tỷ đồng để cất mới 2.235 căn nhà Đại đoàn kết (190 căn Đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số), sửa chữa 185 căn; thăm hỏi, tặng quà 353.536 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất 88.800 trường hợp; trợ giúp học sinh học tập được 32.740 em; hỗ trợ khám bệnh cho 6.974 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 31,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn tích cực vận động nguồn lực để thực hiện các công trình an sinh xã hội trên địa bàn hàng trăm tỷ đồng.

Với nhiều giải pháp và nỗ lực từ Trung ương đến địa phương, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tạo tiền đề phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh An Giang có nhiều khởi sắc so với 2021, tạo khí thế và sung lực mới cho tăng trưởng và phát triển. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung.

Mặc dù dịch bệnh được kiểm soát tốt, ngành y tế An Giang tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới và các địa phương khác; duy trì liên hệ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh gửi mẫu giải trình tự gen, nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình dịch; tiêm vaccine và các biện pháp phòng, chống dịch, giúp người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

HỮU HUYNH