-logo-20260812-163822-1.jpg)
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp.
Chiều 12/8, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả, tiến độ triển khai “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID” (gọi tắt là chiến dịch) trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nắm chắc tiến độ và thời gian còn lại để tập trung hoàn thành, đồng thời duy trì nghiêm chế độ báo cáo hàng tuần.
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ từng chỉ tiêu; làm rõ nguyên nhân các hạn chế, khó khăn; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đẩy nhanh việc xây dựng dữ liệu theo yêu cầu.
Nhấn mạnh phát triển công dân số là nhóm chỉ tiêu trọng tâm, đặc biệt là việc cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo theo tinh thần “6 rõ”.
Các địa phương cần định kỳ đánh giá kết quả hàng tuần, đồng thời huy động tối đa lực lượng công an, đoàn thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng cùng tham gia thực hiện. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá công tác cán bộ trong quý III/2026 và xét khen thưởng sau chiến dịch.
-logo-20260812-163822-2.jpg)
Quang cảnh cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phối hợp tích cực từ Nhân dân.
Trong đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cấp xã đẩy nhanh thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên; tập trung xử lý các trường hợp vắng mặt tại địa phương hoặc đã chết nhưng chưa khai tử để làm sạch dữ liệu dân cư.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền cấp xã chỉ đạo các trường thống kê học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 chưa được cấp căn cước, tài khoản định danh; khẩn trương phối hợp với công an địa phương thu nhận hồ sơ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu.
Sở Y tế phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNeID và khai thác hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử.
-logo-20260812-163822-3.jpg)
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Phạm Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp.
Qua 50 ngày triển khai (từ ngày 20/6 đến 10/8/2026), các sở, ngành và địa phương đã bám sát, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Công tác làm sạch, hoàn thiện dữ liệu chuyển biến rõ nét, nổi bật là tỉnh đã đồng bộ 100% dữ liệu đất đai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.
Tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ cấp căn cước đạt 97,07% (trên 3,88 triệu trường hợp); tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 87,78% (3,4 triệu tài khoản), trong đó kích hoạt thành công 93,33% (3,1 triệu tài khoản).
Ngoài ra, toàn tỉnh có 16.784 doanh nghiệp và 532 hợp tác xã đăng ký, xác thực thành công tài khoản định danh tổ chức; tích hợp hơn 1,3 triệu Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID; xác thực trên 3,2 triệu thông tin người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tin và ảnh: CẨM TÚ