An Giang đi lên cùng đất nước

29/04/2024 - 19:35

 - Hòa trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), âm vang lịch sử lại gợi lên bao cảm xúc hân hoan của hàng triệu trái tim người dân Việt Nam. Trong chặng đường 49 năm sau ngày “đất nước trọn niềm vui”, An Giang - quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu tiếp tục nỗ lực cùng cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Hào khí chiến thắng

Để có chiến thắng ngày 30/4/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã phải đấu tranh kiên cường, bền bỉ suốt 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng đó thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức sống mãnh liệt của văn hóa và con người Việt Nam.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh - đưa đến ngày toàn thắng 30/4 đã tác động, lan tỏa ra toàn thế giới; trở thành niềm tự hào lớn của nhân loại tiến bộ, là ngọn lửa rực sáng thúc giục hàng triệu trái tim nhân dân thuộc địa, yêu chuộng hòa bình bảo vệ công lý, giành độc lập, tự do.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tổng kết: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”. 

Kinh tế - xã hội tỉnh phát triển

49 năm từ sau ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu vô cùng to lớn trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Nhờ đó, tạo ra vận hội mới, tạo nên bệ phóng vững chắc để đưa nước ta vươn lên những đỉnh cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Khơi dậy khát vọng phát triển

Cùng với thế và lực mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang phát huy hào khí chiến thắng 30/4, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn quân, toàn dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương. Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, đến nay, An Giang là địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển KTXH, được Trung ương khen ngợi, đánh giá cao. Từ một tỉnh thiếu gạo, An Giang đã xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn/năm; đột phá đi đầu về nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa, trở thành cái nôi cá tra của vùng ĐBSCL.

Nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ phát triển kinh tế của tỉnh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, với quyết tâm tạo đột phá trên các lĩnh vực, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), 15/16 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết thực hiện vượt và đạt tiến độ ít nhất trên 50% so kế hoạch. Các chương trình trọng tâm, đột phá được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Kinh tế phục hồi, tăng trưởng ổn định, GRDP giai đoạn 2020 - 2023 đạt mức tăng bình quân 5,08%. Tuy còn thấp, nhưng đây là mức tăng khá trong điều kiện chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; chính sách an sinh xã hội thực hiện đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 61 triệu đồng (tăng 1,3 lần so năm 2020). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững.

“Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp điều hành phát triển KTXH, phục vụ đời sống Nhân dân, GRDP quý I/2024 ước tăng 5,39%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (5,31%). Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển mạnh. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 28.037 tỷ đồng (tăng gần 15% so cùng kỳ).

Toàn tỉnh đón 4,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 2,5% so cùng kỳ và đạt 46% kế hoạch năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng (tăng 80% so cùng kỳ và đạt 73% kế hoạch năm 2024). Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 300 triệu USD (tăng 5,3% so cùng kỳ)” - đồng chí Lê Văn Phước thông tin.

“Những kết quả đạt được thời gian qua là nhờ Đảng bộ tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nội lực của Nhân dân, các thành phần kinh tế và tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm, khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định.

Đoàn viên Đoàn Thị Thu Trang (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Thế hệ trẻ vô cùng biết ơn bao anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập nước nhà. Tuổi trẻ chúng tôi nguyện cống hiến sức trẻ, quyết tâm dựng xây quê hương, đất nước phát triển cường thịnh như mong muốn của Bác Hồ kính yêu”.

“Những thành tựu đạt được thời gian qua tiếp tục nhân lên niềm tin, khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện thành công mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tiếp tục đưa quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn tới, góp sức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

THU THẢO