An Giang doanh nghiệp nhà nước thi đua sản xuất - kinh doanh

12/09/2023 - 06:07

 - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, quy mô sản xuất không ngừng mở rộng; doanh thu, lợi nhuận, nghĩa vụ với Nhà nước đều tăng lên qua các năm. Tỉnh chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của DN từ 100% vốn nhà nước sang loại hình công ty cổ phần; nộp ngân sách hàng năm chiếm trên 30% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Điển hình như Công ty Xăng dầu An Giang (Petrolimex), năm 2022 đến nay là thời kỳ khó khăn, nhưng với vai trò DN thành viên Petrolimex, đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ đạo của Nhà nước, Petrolimex An Giang đã phát huy tốt trách nhiệm, đồng hành chia sẻ với địa phương và khách hàng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An Giang Hồng Phong cho biết, công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời tạo nguồn, điều động hàng hóa, cân đối chính sách kinh doanh để đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu xã hội. Với nỗ lực vượt khó, Petrolimex An Giang đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán năm 2022 là 109.180m3, đạt 121% kế hoạch, bằng 144% so cùng kỳ; dầu mỡ nhờn (PLC) bán 350 tấn, đạt 109% kế hoạch, bằng 103% cùng kỳ; gas 455 tấn, đạt 93% kế hoạch, bằng 116% cùng kỳ; doanh thu bảo hiểm Pjico hơn 2,85 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch...

Trong khi đó, sau khi thực hiện hoàn thành cổ phần hóa, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Kết quả giai đoạn 2020 - 2022 so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, doanh thu 5.466 tỷ đồng (đạt 52,51%), lợi nhuận 476,5 tỷ đồng (đạt 53,05%), nộp ngân sách 590 tỷ đồng (đạt 61,98%); thu nhập bình quân 14 triệu đồng/người/tháng; thực hiện công tác an sinh xã hội trên 30 tỷ đồng.

Sản xuất bao bì tại Xí nghiệp bao bì - Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang Quách Trọng Dung cho biết, các sản phẩm chủ lực, như: Xi - măng ACIFA, gạch men ACERA, gạch ngói Tunnel, bê-tông, gạch không nung, đá, cát giữ được thị trường tiêu thụ; xi - măng ACIFA và gạch xây dựng xuất khẩu qua thị trường Campuchia.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp ổn định. Nhà máy Xi măng An Giang ra được 2 dòng sản phẩm mới là “Xi-măng PCB 40 Hà Tiên - An Giang” và “Xi-măng đa dụng PCB 40 Hà Tiên - An Giang”, được người tiêu dùng tín nhiệm; gạch men ACERA luôn thiết kế đưa ra thị trường mẫu mã mới; bê-tông, gạch không nung có nhiều khách hàng mới. Các sản phẩm của công ty nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.              

Với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, năm 2022, tổng doanh thu gần 2.076 tỷ đồng, đạt 103,79% kế hoạch, tăng 5,86% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 142,7 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng gần 3%; đảm bảo đời sống thu nhập trên 1.450 cán bộ, công nhân viên. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 25,34%, tăng 0,14% so kế hoạch. Công ty phát triển 12.463 hộ khách hàng điện và 16.616 hộ khách hàng nước. Sản lượng điện bán hơn 820,68 triệu kWh, đạt hơn 102% chỉ tiêu kế hoạch, so cùng kỳ tăng 5,2%; sản lượng nước tiêu thụ hơn 86,1 triệu m3, đạt 102,52% chỉ tiêu kế hoạch.

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, như: Vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên - cây xanh, quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông. Mở rộng sản lượng thu gom rác thải đối với các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các địa phương đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh luôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Là đơn vị với chức năng chuyên sản xuất và cung ứng các loại đá xây dựng, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Cụ thể, doanh thu trong 3 năm (2020, 2021, 2022) đạt gần 1.325 tỷ đồng, vượt gần 100 tỷ đồng so kế hoạch; lợi nhuận trước thuế trên 128 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 276 tỷ đồng, thực hiện an sinh xã hội hơn 30,1 tỷ đồng.

DN thực hiện tốt việc đổi mới quy trình công nghệ, cải tiến kỹ thuật, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Nhằm cung ứng cho khách hàng sản phẩm đá xây dựng có chất lượng tốt nhất, thời gian qua, công ty đã đầu tư nhiều loại máy móc thiết bị mới, hiện đại và có công suất lớn, cùng nhiều loại máy móc thiết bị chuyên dùng để phục vụ sản xuất - kinh doanh.

HẠNH CHÂU