An Giang đổi mới truyền thông về công đoàn qua các sân chơi

31/08/2023 - 05:22

 - Xác định truyền thông có ý nghĩa quan trọng trong việc lan tỏa hoạt động của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, tận dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội gắn với sân chơi, cuộc thi… giúp hình ảnh của công đoàn thêm lan tỏa, mang lại hiệu ứng tích cực.

Chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 cuộc thi. Đó là thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên Facebook; thi kiến thức trực tuyến chủ đề “Công đoàn An Giang - Từ đại hội đến đại hội” trên phần mềm My Aloha. Hình thức mới này được các cấp công đoàn hưởng ứng, khi tăng cường truyền thông trực tuyến phù hợp thời gian làm việc và xu thế truyền thông hiện đại.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” nhận 659 tác phẩm dự thi của 320 tác giả, là cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (nhóm 1) và nhiếp ảnh chuyên trong tỉnh (nhóm 2). Ban tổ chức lựa chọn 197 tác phẩm hợp lệ, đăng tải trên Facebook Công đoàn An Giang, thu hút 101.380 lượt tương tác. Kết quả, 27 tác phẩm xuất sắc nhất được xét trao thưởng, đồng thời triển lãm ảnh tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh.

Trao giải nhất tác giả nhóm 2 cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến, cuộc thi giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc trưng của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) trong tỉnh. Đồng thời, giới thiệu nét đẹp của đoàn viên, NLĐ khi tham gia hoạt động chuyên môn, sản xuất - kinh doanh, hưởng ứng hoạt động do công đoàn tổ chức.

Năm nay, cùng sự phối hợp của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cuộc thi có nhiều tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn An Giang - Từ đại hội đến đại hội” diễn ra từ ngày 1 đến 30/7/2023, có 10.743 lượt đoàn viên đăng nhập dự thi. Trong 1 tháng diễn ra cuộc thi, LĐLĐ huyện Phú Tân thường xuyên truyền thông, đôn đốc nhắc nhở cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ của đơn vị tích cực tham gia.

Kết quả, đơn vị có 1.703 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ đăng nhập dự thi. Đặc biệt, nhiều đoàn viên nghiên cứu, tìm hiểu và đoạt giải cao, được Ban Tổ chức cuộc thi trao giải nhất tập thể; giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 11 giải khuyến khích.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung, với tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, hướng về cơ sở, đoàn viên và NLĐ, thời gian qua, công tác tuyên truyền là một trong những nội dung được đơn vị rất chú trọng.

Đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ đã được nâng cao nhận thức, kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam và sự kiện chính trị của đất nước… một cách thiết thực, hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn.

Trao giải nhất cá nhân của cuộc thi trực tuyến chủ đề “Công đoàn An Giang – Từ đại hội đến đại hội”

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, LĐLĐ huyện Phú Tân luôn quan tâm quán triệt đến các công đoàn cơ sở trực thuộc; truyền thông đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để vận động, khuyến khích họ tích cực hưởng ứng. Năm 2022, đơn vị đoạt giải nhất tập thể, có cá nhân đoạt giải nhất cùng hội thi này.

"Tôi cho rằng, việc tổ chức các cuộc thi như vậy rất phù hợp trong giai đoạn phát triển công nghệ số hiện nay, vừa huy động được nhiều thành phần, đối tượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia tìm hiểu nội dung kiến thức mà tổ chức công đoàn muốn hướng đến, vừa rèn luyện kỹ năng tiếp cận công nghệ thông tin, tiết kiệm chi phí tổ chức, thời gian tham gia…” - ông Trần Ngọc Trung chia sẻ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cho biết, năm nay là năm thứ 4 đơn vị tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và NLĐ”, là năm thứ 3 tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tìm hiểu về tổ chức công đoàn trên nền tảng công nghệ số và Internet, đặc biệt là thông qua Fangape Công đoàn An Giang. Các cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ tham gia, tạo được kênh truyền thông nhiều chiều gắn kết họ với tổ chức công đoàn.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh An Giang biểu dương sự tham gia tích cực của LĐLĐ huyện Phú Tân, TX. Tịnh Biên, huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành… trong triển khai 2 cuộc thi. Với sự cải tiến về nội dung, phương thức qua các lần tổ chức, 2 cuộc thi tiếp tục phát huy tính hiệu quả trong ứng dụng công nghệ số vào tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, các sân chơi, cuộc thi nói riêng và những hình thức đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông nói chung góp phần đưa hình ảnh công đoàn kịp thời được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi.

MỸ HẠNH