An Giang gặp mặt thanh niên nhập ngũ

24/02/2024 - 10:24

 -  Sáng 24/2, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện An Phú, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2024, chủ đề “Tổ quốc gọi - Thanh niên sẵn sàng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi “Ngày hội tòng quân” năm 2024 của tỉnh An Giang.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban CHQS huyện An Phú; đoàn viên, thanh niên, cùng 40 thanh niên đại diện thanh niên nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trước chương trình gặp mặt, các đại biểu đến viếng Nhà bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ huyện An Phú.

Pham Tuấn Đạt (ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) rời quê mưu sinh. Khi có lệnh gọi nhập ngũ, Đạt trở về, sắp xếp công việc kinh doanh, chờ ngày lên đường.

“Cha mẹ rất vui khi tôi nhập ngũ, bản thân tôi cũng sẵn sàng. Nhiều tháng nay, tôi chuẩn bị tâm lý, tìm hiểu về môi trường quân đội. Khi vào đơn vị, tôi sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành thật tốt 2 năm nghĩa vụ” – Đạt chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 9, tỉnh An Giang; khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Môi trường quân đội là trường học lớn để thanh niên có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức văn hóa, tập luyện kỹ thuật, chiến thuật về quân sự. Chính quyền địa phương sẽ quan tâm theo dõi, giúp đỡ quân nhân trong suốt quá trình thi hành nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương đối với gia đình gặp khó khăn”.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh, huyện An Phú đã tặng quà cho thanh niên tham dự buổi gặp mặt.

Không khí cởi mở, gần gũi hôm nay sẽ tạo động lực vô cùng to lớn, là niềm cổ vũ, động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với quê hương, đất nước.

GIA KHÁNH