An Giang hoàn thành tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024

29/02/2024 - 15:58

 - Chiều 29/2, UBND xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phối hợp UBMTTQVN xã, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cùng tham dự.

Năm 2023, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tham mưu Đảng ủy, UBND xã củng cố, kiện toàn 100% chi bộ ấp, chi hội phụ nữ ấp; chi hội nông dân, chi đoàn ấp; 68 hộ gia đình, 68 cá nhân, 1 Tổ Phụ nữ đăng ký tự quản 8,3km đường biên giới, 18 Tổ Tự quản an ninh trật tự xóm ấp, với 36 thành viên.

Nhìn chung, các tổ và thành viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự, phát huy vai trò đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; giúp chính quyền địa phương và đồn biên phòng giải quyết vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, quy định về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới, quy ước của ấp; thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Dịp này, 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 1 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024; 4 tập thể và 7 cá nhân nhận Bằng khen của UBND huyện Tri Tôn; tặng bảng tượng trưng Mái ấm biên cương cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Vĩnh Gia là địa phương sau cùng của tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024. Chuỗi hoạt động phần lễ (sơ kết 1 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân 3/3) và phần hội (thi đấu thể dục – thể thao, văn hóa văn nghệ, triển lãm ảnh, chiếu phim…) được tổ chức sôi nổi ở 18 xã, phường, thị trấn biên giới (thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố) của tỉnh.

GIA KHÁNH