An Giang khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

23/07/2024 - 06:49

 - “An Giang đã nói là làm/ Đã đi là đến, đã bàn là thông/ Đã quyết là dốc một lòng/ Quê hương vẫy gọi, Đảng mong dân chờ ”. Đó là thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh An Giang nhân chuyến thăm và làm việc với địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng cách đây hơn 6 năm (vào ngày 14 và 15/4/2018).

Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn

Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn sâu sát, trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đến thăm, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh sáng 15/4/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, An Giang là tỉnh có vị trí quan trọng của khu vực ĐBSCL, có nhiều tiềm năng, lợi thế, đang phát triển vươn lên và có nhiều hứa hẹn; Nhân dân có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu dài, đoàn kết, cần cù chịu khó.

Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh An Giang vượt qua khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “An Giang có hướng đi tương đối rõ, triển vọng phát triển tốt, cán bộ quyết tâm cao”. Thời gian qua, An Giang tập trung chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, tăng cường liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước), nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Bộ mặt của tỉnh ngày càng khởi sắc, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo, thực hiện tốt, nội bộ đoàn kết tốt, Nhân dân đồng thuận. Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, nhất là việc duy trì và phát triển quan hệ với các tỉnh của Vương quốc Campuchia ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang năm 2018

Tổng Bí thư cũng chia sẻ với những khó khăn, băn khoăn, trăn trở của tỉnh trong quá trình phát triển. Đồng thời chỉ rõ, đây là điều tất yếu trên con đường phát triển đi lên và cần nghiêm túc xem xét với phương pháp biện chứng để khắc phục, giải quyết.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cho rằng, An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chưa phát huy tốt. Do đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng mong muốn lãnh đạo và Nhân dân An Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác tốt tiềm năng sẵn có, trăn trở tìm cách bứt phá vươn lên, tìm hướng đi, cách làm mới để đưa An Giang phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “An Giang phải có quyết tâm cao hơn nữa, phải hành động quyết liệt hơn nữa; phải có đủ trình độ năng lực, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Có nhiều tìm tòi, sáng kiến, sáng tạo hơn nữa trong công việc, trong từng vị trí công tác để thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Có biện pháp tổ chức hiệu quả để đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư mong muốn tỉnh sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống để đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân”. Để làm được điều này, Tổng Bí thư yêu cầu, trước hết phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tốt; phải quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho rằng: “Xây dựng Đảng là then chốt” thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. Đồng chí lưu ý một vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lâu dài.

Mặt khác, trong phát triển nông nghiệp phải có quy hoạch sản xuất, sản phẩm. Đồng thời, trong phát triển kinh tế phải xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, cần làm tốt công tác tư tưởng để huy động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở và lưu ý lãnh đạo tỉnh An Giang cần thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, coi trọng việc xây dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị, ổn định lâu dài với nước bạn Campuchia.

Phấn đấu làm tốt nhất những lời căn dặn

Những lời căn dặn, huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang tiếp thu, bổ sung vào kế hoạch, chương trình hành động hàng năm của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và trở thành “kim chỉ nam” cho Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người dân thực hiện.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, An Giang nỗ lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%; kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương; tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng và đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Với quyết tâm tạo đột phá trên các lĩnh vực, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết nghị 16 chỉ tiêu, với 3 đột phá chiến lược để triển khai thực hiện. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, có 15/16 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện vượt và đạt tiến độ ít nhất trên 50% so kế hoạch. Các chương trình trọng tâm và đột phá được triển khai quyết liệt và hiệu quả.

Trong đó, nổi bật: Kinh tế phục hồi, tăng trưởng ổn định, GRDP giai đoạn 2020 - 2023 đạt mức tăng bình quân 5,08%, tuy còn thấp nhưng đây là mức tăng khá trong điều kiện chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu và doanh thu từ du lịch tăng so với kế hoạch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm với Nhân dân xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú)

6 tháng đầu năm 2024, trước bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên công tác xây dựng Đảng và dân vận, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,6%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 6,5%). Thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 111.943 tỷ đồng (tăng 14,32% so cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu đạt 643 triệu USD (tăng 6,4%). Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế địa bàn đạt 4.525 tỷ đồng (tăng 14,38%). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 40,5% kế hoạch.

Những kết quả trên đã minh chứng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu làm tốt nhất theo những lời căn dặn, mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025)” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân An Giang nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng An Giang ngày càng phát triển như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hằng mong muốn lúc sinh thời.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân An Giang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vươn lên sánh vai cùng các tỉnh, thành bạn trong khu vực và cả nước.

THU THẢO