
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá tự tin trước buổi thi môn toán. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về quy mô và công tác tổ chức coi thi của tỉnh trong kỳ thi vừa qua?
Ông Huỳnh Văn Hóa: Kỳ thi năm nay có quy mô lớn, với 39.949 thí sinh đăng ký dự thi (gồm 38.217 học sinh lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do). Để phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh đã bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng, bảo đảm thuận lợi nhất cho việc đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi.
Tỉnh đã điều động 5.908 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi; Ban In sao đề thi gồm 67 người làm việc cách ly tuyệt đối; cùng 243 cán bộ kiểm tra coi thi. Qua 3 buổi thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt mức rất cao, từ 99,78% trở lên. Cụ thể: Môn Ngữ văn đạt 99,8% (39.595 thí sinh); môn Toán đạt 99,82% (39.216 thí sinh); môn tự chọn 1 đạt 99,78% (39.781 thí sinh) và môn tự chọn 2 đạt 99,81% (39.555 thí sinh).
Đối với các trường hợp vắng thi, phần lớn đều có lý do chính đáng như thuộc diện miễn thi, bệnh hoặc là vận động viên tập huấn nước ngoài đề nghị xét đặc cách, theo gia đình làm ăn xa; số vắng không lý do chủ yếu là thí sinh tự do.
.jpg)
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc được gọi tên vào phòng dự thi môn tự chọn. Ảnh: THANH TIẾN
Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện quy chế và an ninh an toàn tại các điểm thi?
Ông Huỳnh Văn Hóa: Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp trách nhiệm từ các sở, ngành và địa phương, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ từ rất sớm.
Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và sức khỏe của thí sinh lẫn cán bộ làm nhiệm vụ được kiểm soát tốt; bài thi và đề thi được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Kết thúc công tác coi thi, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: Kỳ thi diễn ra khách quan, công bằng và không có trường hợp thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT An Biên, xã An Biên trao đổi bài sau buổi thi môn tự chọn. Ảnh: ĐẶNG LINH
Phóng viên: Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào tiếp theo, thưa ông?
Ông Huỳnh Văn Hóa: Ngay sau khâu coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục dồn lực cho công tác vận chuyển, bàn giao, bảo quản bài thi và tổ chức chấm thi. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bài thi, đồng thời tăng cường giám sát nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác nhất.
Hội đồng thi đã tổ chức tập huấn, quán triệt quy trình nghiệp vụ cho lực lượng chấm thi. Theo kế hoạch, Ban Chấm thi sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 14/6 và dự kiến hoàn thành trước ngày 28/6. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ, ngày 1/7 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao các khâu còn lại từ chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp đến giải quyết các chế độ liên quan, quyết tâm giữ vững sự công bằng, khách quan và tạo niềm tin lớn cho xã hội.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
BÍCH TUYỀN thực hiện