An Giang mở cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

18/11/2022 - 06:45

 - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đến gần, đây là thời điểm thị trường có nhu cầu rất lớn đối với các mặt hàng, như: Đường cát, thuốc lá, rượu bia… Xuất phát từ thực tế này, hạ tuần tháng 10/2022 vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Thực trạng

Chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch mở cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2003 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang.

Ông Nguyên phân tích, sở dĩ buôn lậu trên tuyến biên giới vẫn còn là do giá cả hàng hóa ở bên kia biên giới so với nội địa có mức chênh lệch cao. Nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này ở thị trường nội địa vẫn còn. Khi thị trường có nhu cầu ắt sẽ có cung, đối tượng buôn lậu tìm mọi cách đưa hàng qua biên giới, thẩm thấu vào sâu nội địa để tiêu thụ, kiếm lời.

Cụ thể trong 9 tháng của năm 2022, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.572 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, thực hiện hành vi gian lận thương mại. Nếu so với cùng kỳ năm trước, giảm 141 vụ. Như vậy, một câu hỏi đặt ra là tại sao số vụ việc được phát hiện, bắt giữ rất nhiều nhưng buôn lậu vẫn còn?

Tìm hiểu thực tế này trên khu vực biên giới mới thấy, ngoài nguyên nhân lợi nhuận, thì việc làm cho cư dân khu vực biên giới vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, biên giới An Giang trải dài gần 100km, đi qua 5 huyện, thị xã, thành phố và địa hình có nhiều đường mòn, lối mở, vì vậy công tác kiểm soát biên giới gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng TX. Tân Châu bắt giữ thuốc lá lậu

Chia sẻ về những thủ đoạn của đối tượng buôn lậu, đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, buôn lậu hiện nay rất tinh vi, ngoài việc tận dụng triệt để công nghệ thông tin để liên lạc, kết nối, hẹn nhau vận chuyển hàng hóa, đối tượng buôn lậu rất manh động, có thể tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nếu chúng ta sơ hở.

Trên khu vực biên giới có vùng trắng, vùng đệm, trong quá trình vận chuyển hàng hóa, khi các đối tượng này phát hiện lực lượng chức năng, nhanh chóng quăng bỏ hàng hóa xuống nước, chạy sang bên kia biên giới để thoát thân. Điều đáng nói ở đây, các đối tượng cử người theo dõi lực lượng chức năng khi lực lượng này tổ chức tuần tra biên giới. Song theo ông Tùng, dù buôn lậu có tinh vi đến đâu cũng không qua mắt được lực lượng chức năng trên tuyến biên giới.

Giải pháp

Để chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới lẫn nội địa, An Giang mở cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra trong đợt triển khai lần này là phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại để ổn định thị trường, hàng hóa được lưu thông một cách thông suốt, qua đó bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh và người tiêu dùng.

Trong thời gian thực hiện kế hoạch, các lực lượng chức năng chủ động phân tích, tổng hợp tình hình, phát hiện những vấn đề nổi lên trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Xác định đối tượng, địa bàn và tuyến trọng điểm để xây dựng phương án đấu tranh hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm soát tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng tạp hóa.

“Trước sự phát triển của thương mại điện tử, ngoài việc phân công trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho lực lượng chức năng, còn cần chú trọng việc kiểm soát hành vi lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ…” - đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin.

Ngoài kế hoạch mở cao điểm tấn công buôn lậu trước, trong và sau Tết, An Giang đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và nội địa, giai đoạn 2022-2025. Thông qua việc triển khai các kế hoạch vừa nêu, hy vọng lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm soát được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, bảo vệ được lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính, góp phần bảo vệ được nền sản xuất trong nước.

“Qua đợt cao điểm này, ngoài việc phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sẽ phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại hiện hành. Từ đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang sẽ tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế để công tác này ngày càng hiệu quả hơn” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh thông tin.

 

MINH HIỂN