An Giang nâng mức phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất

27/02/2021 - 18:46

 - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Campuchia và một số địa phương trong nước, chiều nay 27-2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Vân Điền Phương thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) phát biểu kết luận cuộc họp

Tăng cường kiểm soát, chốt chặn biên giới

Kiểm soát tốt tình hình

Với nỗ lực chung của các cấp ngành và địa phương, An Giang chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 83 người, 163 người cách ly tại nhà/nơi cư trú, tất cả sức khỏe đều bình thường. Tổng số mẫu xét nghiệm (lũy kế) là 13.429 mẫu, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

An Giang có tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia dài khoảng 100km. Từ hơn 1 năm qua, tỉnh tập trung kiểm soát, chốt chặn để chủ động phòng chống dịch. Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Bộ đội Biên phòng tích cực phối hợp các lực lượng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu và trên tuyến biên giới. Duy trì 187 chốt kiểm soát cố định và lưu động, tuần tra 24/24 giờ đảm bảo công tác phòng, chống dịch và phòng, chống tội phạm… Trước diễn biến dịch bệnh ở Campuchia rất phức tạp, đề nghị các địa phương biên giới tăng cường phối hợp trong việc quản lý, siết chặt biên giới; hỗ trợ thêm lực lượng để đảm bảo tuần tra, kiểm soát chặt chẽ. 

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: địa phương tuân thủ nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, quản lý nghiêm ngặt số người cách ly. Đối với Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, lượng du khách khá đông, nên được TP. Châu Đốc tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm giải pháp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Trên tuyến biên giới duy trì 20 chốt, đảm bảo duy trì chốt chặn, kiểm soát… 

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết: tiếp tục duy trì 76 chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới (của huyện) tiếp giáp Campuchia dài khoảng 42,5km. Những ngày qua, người dân cung cấp nhiều thông tin, giúp địa phương kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc từ nơi khác đến… Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Campuchia, huyện luôn ý thức rất cao, chủ động ứng phó. Cùng với tăng cường chốt chặn, kiểm soát 24/24, huyện chuẩn bị các khu cách ly, bố trí cách ly riêng các trường hợp về từ Campuchia… 

Chủ tịch UBND TX.Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ cho biết: trên tuyến biên giới của thị xã có 10 chốt, đảm bảo duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát. Hàng tuần, lãnh đạo TX.Tân Châu đều đến thăm, động viên để lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Địa phương thường xuyên trao đổi thông tin để nắm tình hình dịch bệnh ở Campuchia. Tăng thời lượng tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh, phát huy vai trò của người dân trong việc khai báo người nhập cảnh, người từ nơi khác đến… Đã xử lý 14 trường hợp không đeo khẩu trang và một số trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. 

Trên địa bàn huyện Tịnh Biên có 29 chốt (4 chốt lưu động) trên tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia. Huyện tập trung chốt chặn, kiểm soát với tinh thần chủ động… 

Nâng mức chống dịch

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên thế giới và ở Campuchia, đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất các cấp, ngành toàn tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao nhất. Siết chặt biên giới, xử lý hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đề nghị lãnh đạo tỉnh, địa phương tăng cường quan tâm lực lượng phòng, chống dịch trên biên giới; động viên vật chất, tinh thần để lực lượng làm tốt nhiệm vụ. Đề nghị các địa phương chủ động, sẵn sàng tình huống khó khăn nhất để không bị động, bất ngờ. Đặc biệt, chủ động nghiên cứu, tìm ra giải pháp phù hợp thực tiễn để tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh có biện pháp ứng phó dịch bệnh hữu hiệu nhất. 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) yêu cầu tiếp tục tăng cường siết chặt biên giới. Phát động toàn dân (nhất là 5 địa bàn biên giới) chủ động phát hiện người lạ, người nhập cảnh trái phép và kịp thời khai báo. Tăng cường thực hiện nghiêm giải pháp 5K, đặc biệt xử lý nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sẵn sàng các khu cách ly, quản lý chặt chẽ các khu cách ly, kiểm soát chặt chẽ các bệnh viện. Tại các khu du lịch, nhất là ở TP.Châu Đốc, tăng cường phân luồng, giãn cách lượng người đến Vía Bà, lễ chùa; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (Trưởng ban  Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) biểu dương các cấp, ngành trong thời gian qua đã rất tích cực, chủ động ứng phó dịch bệnh và đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn. 

Lo lắng lượng người nhập cảnh gia tăng khi dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp, đề nghị toàn tỉnh nâng mức ứng phó dịch bệnh ở mức cao nhất. Thực hiện nghiêm giải pháp 5K, xử phạt các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thành lập Đội Phòng chống dịch lưu động của tỉnh và cấp huyện để thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (không đeo khẩu trang, tụ tập đông người...). Tăng cường quản lý các khu cách ly và quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tích cực khai báo; không chứa chấp, không tiếp tay người vượt biên giới trái phép. Tăng cường siết chặt biên giới; yêu cầu lực lượng công an tăng cường quân số từ các huyện tuyến sau hỗ trợ các địa bàn biên giới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hữu hiệu, đảm bảo an toàn phòng,  chống dịch trong trường học. Ngành y tế chủ động phòng dịch trong các bệnh viện ở mức cao nhất; thực hiện giải pháp 5K, giãn cách người đến khám bệnh... để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

HỮU HUYNH