NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC
Tỉnh An Giang nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng, với bờ biển dài hơn 200km, vùng biển rộng trên 63.000km², hơn 143 hòn đảo lớn, nhỏ. Vùng biển An Giang tiếp giáp với vùng biển của các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Đây là cơ hội, tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực thủy sản; cũng là thách thức trong quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn, xác định tầm quan trọng của việc chống khai thác IUU, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Công điện số 111/CĐ-TTg, ngày 04/11/2024, Công điện số 122/CĐ-TTg, ngày 25/7/2025, Công điện số 198/CĐ-TTg, ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương.

Ngư dân An Giang khai thác hải sản trên biển.
Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân về những quy định pháp luật chống khai thác IUU. Tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tàu cá hoạt động trên biển; phối hợp các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU, ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, củng cố hồ sơ để truy tố, xét xử các trường hợp vi phạm IUU theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để răn đe.
Từ ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo "Thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam. Sau gần 8 năm triển khai công tác phòng, chống khai thác IUU của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được phía EC ghi nhận: Hoàn thành công tác định danh, quản lý hoạt động tàu cá; quy định gắn thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được tuân thủ chặt chẽ; có nhiều quyết tâm trong công tác thực thi pháp luật; truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác ngày càng đảm bảo…
Tính đến ngày 31/10/2025, tổng số tàu cá đã đăng ký của tỉnh An Giang là 9.816 tàu, 100% tàu cá được cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishbase và cập nhật đầy đủ các trường thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID; 100% tàu đã thực hiện đánh dấu theo quy định; lắp đặt 100% thiết bị giám sát hành trình VMS cho tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản từ 15m trở lên; đã có 3.601 tài khoản eCDT đăng nhập và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử.

Phân loại thủy sản tại Cảng cá Tắc Cậu.
Công tác cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (SC), giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) được các Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đánh giá thực hiện đúng quy định. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU.
Điều đáng mừng là nhiều ngư dân đã ý thức được trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, số vụ việc vi phạm khai thác IUU giảm so trước đây, nhất là hành vi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể theo từng năm.
HƯỚNG ĐẾN NGHỀ CÁ BỀN VỮNG, TRÁCH NHIỆM
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng chung sức, đồng lòng khắc phục hạn chế, để sớm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.
Ông Trương Văn Ngữ, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Kiên Giang chia sẻ: “Nghề đánh bắt thủy sản đã trở thành nghề truyền thống lâu đời của ngư dân tỉnh An Giang. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản giảm mạnh, đánh bắt ngày càng khó khăn. Hội đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân, chủ tàu chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về khai thác IUU. Tàu cá hoạt động phải có đầy đủ giấy tờ, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không đưa tàu đi khai thác, đánh bắt ở vùng biển nước ngoài”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn thăm hỏi, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, không vi phạm khai thác IUU.
Để chuẩn bị thật tốt các điều kiện tiếp Đoàn thanh tra EC lần thứ 5, tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 22/4/2024 của Chính phủ và các chỉ thị, nghị quyết từ Trung ương đến địa phương về chống khai thác IUU, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân An Giang vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân về chống IUU.
Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, gửi, vận chuyển trái phép thiết bị VMS… theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để răn đe, giáo dục trong cộng đồng ngư dân.
Các sở, ban, ngành phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường theo dõi giám sát hoạt động của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo tinh thần 4 rõ (rõ hiện trạng tàu; rõ vị trí neo đậu tàu; rõ người được giao theo dõi, giám sát tàu; rõ người sở hữu tàu). Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm các tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá vượt ranh giới trên biển; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định.

Tàu cá neo đậu chuẩn bị làm thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kênh Dài, xã Tây Yên.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm tra chặt chẽ tàu cá làm thủ tục xuất, nhập bến; kiên quyết không để tàu cá thiếu thủ tục, hồ sơ, giấy tờ và các trang thiết bị theo quy định và tàu cá có gắn bảng “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản” xuất bến tham gia khai thác trên biển.
|
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, về lâu dài, nhằm hướng tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và hiện đại, ngành nông nghiệp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án chuyển đổi nghề khai thác hải sản cho ngư dân có tàu bị cắt giảm và ngư dân có tàu cá bị chuyển đổi nghề phù hợp với nghề mới trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiếp tục thực hiện giảm cơ cấu tàu thuyền khai thác thủy sản, sắp xếp lại cơ cấu các nghề khai thác, cắt giảm tàu cá để phát triển bền vững ngành thủy sản…
|
THÙY TRANG