An Giang nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

23/07/2024 - 06:53

 - Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Đội K93 triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đúng vào dịp những ngày tháng 7, tháng cao điểm của cả dân tộc tập trung các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tại Ban Chỉ huy Đội K93 (TX. Tịnh Biên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia quy tập được về với quê hương. Từ hôm nay, hài cốt của các chú, các anh sẽ được chăm lo hương khói và sẽ được cải táng long trọng, mãi mãi được yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93 cho biết, thực hiện Kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước giai đoạn XXIII, mùa khô (2023 - 2024) trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm thiêng liêng đối với nhiệm vụ vẻ vang của mình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đội K93 thường xuyên và kịp thời làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... một cách toàn diện và hiệu quả. Đồng thời, tham mưu cho Ban Chuyên trách tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi thông tin, tình hình hoạt động với 2 tỉnh Takeo và Kampon Speu (Vương quốc Campuchia).

Lễ đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia quy tập được về với quê hương

Song song đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Đội K93 luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật trong quan hệ quân, dân; trong hoạt động và sinh hoạt luôn thực hiện nghiêm quy định của chính quyền sở tại và văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhân dân nước bạn Campuchia. Qua đó phát huy cao đẹp được hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với cấp chính quyền, lực lượng quân đội và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Đội K93 tích cực phối hợp với tổ công tác nước bạn Campuchia tiến hành thu thập trên 300 lượt thông tin hài cốt liệt sĩ từ Nhân dân và các cựu chiến binh trong và ngoài nước. lực lượng tiến hành đào tìm khoảng 9.000 vị trí với khối lượng đào đắp trên 14.000m2 đất đá và lộ trình khoảng 10.000km đường đồi núi để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Kết quả, trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIII, mùa khô 2023 - 2024, Đội K93 đã quy tập và hồi hương được 52 hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Takeo và Kampon Speu (Vương quốc Campuchia). Đồng thời, quy tập tại địa bàn trong nước được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 trường hợp xác định được tên và thông tin của liệt sĩ.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình, khí hậu, cố gắng tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ. Tổ chức khảo sát, chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giai đoạn XXIV, mùa khô 2024 - 2025, trọng tâm là nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Đồng thời, kiện toàn lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo biên chế, theo từng chức năng, nhiệm vụ của phân đội, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nơi đóng quân, địa bàn Đội K93 thực hiện nhiệm vụ; thể hiện tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn Campuchia; thực hiện quân với dân một ý chí.

Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn tuyệt đối về phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng; đảm bảo đầy đủ kịp thời kinh phí và chế độ chính sách đáp ứng kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và người dẫn đường, người cung cấp thông tin trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Khi thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, quân đội Hoàng gia Campuchia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội quy tập đạt hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: “Chiến tranh đã đi qua, những nỗi đau, mất mát vẫn còn trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Đó là các liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường trong và ngoài nước vẫn chưa được quy tập đầy đủ về các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt của các anh vẫn còn nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất trên mọi miền Tổ quốc và nước bạn Campuchia. Đó là nỗi đau, sự trăn trở của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, thân nhân gia đình liệt sĩ, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đội K93. Đồng thời, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, Nhân dân trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp đỡ tận tình và cung cấp nhiều thông tin quý báu về vị trí nơi chôn cất liệt sĩ ban đầu, qua đó giúp Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do Tổ quốc giao phó”.

TRỌNG TÍN