An Giang phát động “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10

04/10/2022 - 11:26

 - Sáng 4/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (4/10/1961 – 4/10/2022). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

Đại biểu tham dự Lễ phát động

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao bảng tượng trưng tặng 11  ôtô tải cho 8 Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực cùng 3 địa phương

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang trao cảm tạ và tặng hoa cho Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, Cảng An Giang và Công ty Xăng dầu An Giang đã tặng 22 máy bơm phục vụ chữa cháy 

22 máy bơm được trao tặng cho các Đội Phòng cháy chữa cháy dân phòng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát động “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ diễu hành

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương những nỗ lực và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền vận động người dân tham gia các mô hình về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, khi có cháy xảy ra, cần nhanh chóng chớp lấy “thời điểm vàng” chữa cháy (dưới 5 phút bắt đầu từ thời điểm cháy), kịp thời huy động lực lượng dân phòng, các mô hình phòng cháy, chữa cháy, Tổ liên gia và nhân dân tại địa phương tham gia chữa cháy...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy…

KHÁNH HƯNG