An Giang phát triển phong trào võ thuật vovinam

20/07/2022 - 07:52

Những năm gần đây, phong trào võ thuật vovinam trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. Nhiều câu lạc bộ (CLB) võ thuật vovinam hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo võ sinh tham gia tập luyện. Ngoài ra, ngành thể thao tỉnh, Liên đoàn vovinam tỉnh An Giang quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên (HLV) thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng.

Các vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022

Hiện nay, một số địa phương có phong trào tập luyện vovinam phát triển mạnh và đạt thành tích cao tại các giải trong tỉnh, như: TP. Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành, Tịnh Biên… Để phong trào phát triển bền vững, cũng như tạo điều kiện cho các vận động viên (VĐV) thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, Liên đoàn vovinam tỉnh phối hợp các ngành, địa phương tổ chức nhiều giải đấu cấp huyện, tỉnh.

Đặc biệt, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp Liên đoàn vovinam tỉnh và các địa phương tổ chức các giải trẻ, giải học sinh, giải CLB cấp tỉnh, nhằm tạo sân chơi hấp dẫn, thu hút đông đảo VĐV tham gia. Qua đó, tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật.

Vừa qua, Sở VH-TT&DL phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức thành công môn vovinam thuộc chương trình Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022. Giải có 11 đơn vị, với trên 141 VĐV (62 nữ) đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia, thi đấu 30 nội dung, gồm: Đối kháng (10 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ) và 10 nội dung thi quyền và hội diễn. Giải đấu góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Đồng thời, tạo điều kiện cho các VĐV gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào TDTT nói chung, phong trào võ vovinam trên địa bàn tỉnh phát triển.

HLV bộ môn vovinam tỉnh An Giang Huỳnh Công Vũ cho biết, hiện tại, bộ môn vovinam tích cực tập luyện, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, chuẩn bị nhằm tham dự các giải đấu lớn cấp khu vực và quốc gia trong thời gian tới, nhất là tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, kết quả: TP. Long Xuyên xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 6 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ); huyện Thoại Sơn hạng nhì toàn đoàn, với 6 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ; huyện Châu Thành hạng ba toàn đoàn, với 5 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ. “Chất lượng giải năm nay được nâng cao hơn năm trước, khi diễn ra nhiều trận đấu kịch tính, sôi nổi, hấp dẫn. Qua giải, bộ môn sẽ tuyển chọn các VĐV có tố chất bổ sung vào đội năng khiếu, nhằm phát triển hơn nữa khả năng của các em” - ông Huỳnh Công Vũ chia sẻ.

Theo HLV Huỳnh Công Vũ, bên cạnh phát triển phong trào, công tác đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu được quan tâm, chú trọng, nhằm tạo nguồn lực chất lượng và có chiều sâu. Ngoài việc phát hiện các em có tố chất tại các giải thi đấu cấp tỉnh và các địa phương, bộ môn còn tích cực tìm kiếm những nhân tố mới thông qua các kỳ thi thăng đẳng của các CLB ở các địa phương. Hiện tại, bộ môn vovinam tỉnh đang đào tạo 30 VĐV ở cả 3 tuyến (10 VĐV tuyển, 8 VĐV trẻ, 12 VĐV năng khiếu), với tuổi đời còn rất trẻ và có trình độ chuyên môn khá tốt. Ngoài ra, còn có những VĐV từng đạt thành tích cao ở giải vô địch, trẻ toàn quốc, như: Nguyễn Bá Hào, Trần Thanh Vy, Đặng Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Mẫn Nhi, Nguyễn Thị Cẩm Hừng…

Môn vovinam thuộc chương trình Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, do Sở VH-TT&DL phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức thành công tốt đẹp, với nhiều trận đấu diễn ra đầy kịch tính, sôi nổi, hấp dẫn, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần phát triển phong trào tập luyện vovinam.

TRUNG HIẾU