Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023:

An Giang sẵn sàng tổ chức thi đấu 5 môn

31/07/2023 - 20:15

 - 19 giờ ngày 1/8, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - năm 2023 các môn tổ chức tại An Giang. Địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo cho sự kiện thể thao quan trọng này.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức, chủ đề “Thể thao vươn tới tầm cao”, thu hút hơn 2.200 vận động viên tranh tài 27 môn thi đấu. Dự kiến, 3.618 huy chương sẽ được trao cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thời gian thi đấu từ tháng 7 đến tháng 10/2023, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn I (từ ngày 11/7 đến 31/8), thi đấu 14 môn, gồm: Việt dã, võ cổ truyền, Boxing, Kick-boxing, bắn cung, Billiards, Jujitsu, Judo, bóng chuyền nam U.22, cầu lông, cờ vua, quần vợt, Kurash, bóng chuyền bãi biển nữ. Giai đoạn II (từ ngày 5/9 đến 20/10), thi đấu 13 môn, gồm: Bóng bàn, bơi lội, điền kinh, cầu mây, Petanque, Canoeing, thể hình và Fitness, cử tạ, bóng rổ U.21, Taekwondo, Karate, Vovinam, bóng đá nam U.20. Đại hội có sự tham dự của 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL và Trung tâm Thể dục - Thể thao Quốc phòng IV - Quân khu 9.

Các vận động viên điền kinh An Giang tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua

Đoàn thể thao An Giang có 255 vận động viên (166 nam, 89 nữ), tham gia thi đấu 17 môn thể thao, gồm: Taekwondo, Boxing, thể hình và Fitness, võ cổ truyền, Kick-boxing, bóng đá nam U.20, Canoeing, cử tạ, điền kinh, bóng rổ U.21, việt dã, Jujitsu, Billiards, bắn cung, Vovinam, bơi lội, Karate. Trong đó, bơi, võ thuật, cử tạ, thể hình và Fitness, cử tạ, điền kinh... được kỳ vọng mang nhiều huy chương vàng cho thể thao tỉnh nhà. Với quyết tâm đạt thành tích cao nhất, ngành thể thao An Giang hướng đến mục tiêu “tốp 3” toàn đoàn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: “Tại đại hội năm nay, tỉnh đăng cai tổ chức thi đấu 5 môn thể thao, gồm: Taekwondo, võ cổ truyền, Canoeing, điền kinh và cử tạ, với 13 đơn vị tham gia (TP. Cần Thơ, tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang). Các môn được tổ chức thi đấu từ ngày 1/8 đến 1/9”.

Đến nay, công tác tổ chức thi đấu được chuẩn bị sẵn sàng, an toàn, tiết kiệm và đạt mục tiêu đề ra. Về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, hậu cần, thông tin, an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe đã được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, việc bố trí địa điểm ăn, nghỉ phục vụ các đoàn tham dự đại hội đã hoàn thành. Ngoài ra, ban tổ chức tiếp tục kiểm tra nhà hàng, khách sạn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không tăng giá dịch vụ, nhất là đảm bảo điều kiện cần thiết, an toàn phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023 là ngày hội thể thao lớn của khu vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Việc tổ chức các môn tại đại hội nhằm nâng cao trình độ tổ chức sự kiện VH-TT&DL cho đội ngũ cán bộ chuyên môn các lĩnh vực trong tỉnh. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung với bạn bè trong khu vực lẫn cả nước. Kết quả của đại hội nhằm kiểm tra, đánh giá lực lượng, trình độ phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

“Sở VH-TT&DL sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh và khu vực tổ chức 5 môn thể thao tại đại hội, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, y tế… đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các đơn vị. Tất cả thi đấu với tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng và đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh luật và điều lệ thi đấu đại hội” - Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

TRUNG HIẾU