An Giang: Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

22/01/2021 - 03:42

 - Mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

Chạy việt dã

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động TDTT gắn liền với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó có các môn, như: đẩy gậy, kéo co, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền... được tổ chức rộng khắp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của các hoạt động TDTT và tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều giải TDTT cấp tỉnh. Tiêu biểu, như: phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Giải bóng chuyền các câu lạc bộ (CLB) tỉnh An Giang, quy tụ 72 vận động viên thuộc 6 đơn vị đại diện các huyện: Tịnh Biên, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành, TX. Tân Châu và TP. Long Xuyên tranh tài. Ngoài ra, sở còn phối hợp Liên đoàn Quần vợt tổ chức Giải vô địch quần vợt các nhóm tuổi tỉnh An Giang năm 2021, diễn ra từ ngày 29 đến 31-1, tại CLB quần vợt Nguyễn Du (TP. Long Xuyên); phối hợp UBND TP. Long Xuyên tổ chức Giải trẻ và vô địch Pencak Silat các CLB tỉnh An Giang năm 2021, diễn ra từ ngày 2 đến 4-2, tại Nhà thi đấu đa năng TP. Long Xuyên; phối hợp UBND TX. Tân Châu tổ chức giải đẩy gậy - kéo co vô địch tỉnh An Giang năm 2021, từ ngày 10 đến 12-3…

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao công nhân, viên chức - lao động tỉnh An Giang lần thứ 31 năm 2020. Hội thao thu hút gần 300 vận động viên đến từ 50 đơn vị, tranh tài 3 môn, gồm: cầu lông, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Hội thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích được duy trì tổ chức thường niên, đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện sức khỏe và góp phần chăm lo đời sống thể chất, tinh thần cho công nhân, viên chức - người lao động. Đồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Là địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển, Liên đoàn Lao động huyện An Phú phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức hội thao công nhân, viên chức - người lao động mừng Đảng-mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Hội thao thu hút 19 công đoàn cơ sở, tham gia tranh tài 6 môn thể thao, gồm: bóng đá mi-ni, bóng chuyền hơi nữ, quần vợt, nhảy bao bố, ném bóng vào rổ và hội thi chọi gà tre. Mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, UBND phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) tổ chức chuỗi các hoạt động TDTT, với nhiều môn diễn ra sôi nổi, như: chạy việt dã, đẩy gậy, đạp bong bóng, bịt mắt bắt gà… nhằm tạo không khí vui tươi, khấn khởi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường trong dịp đầu năm mới.

Bài, ảnh: KHÁNH MY

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT đầu năm mới nhằm tạo động lực, khí thế vui tươi, phấn khởi để cán bộ, nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.