An Giang tăng cường hợp tác với 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia)

17/08/2020 - 07:07

 - Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Công Huấn cho biết: "An Giang có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Hàng năm, 2 bên luân phiên tổ chức cuộc họp định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, tổng kết đánh giá kết quả hợp tác về các mặt: an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, thương mại, giáo dục, y tế, nông nghiệp... phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới".

Tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị

Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới

Công tác phối hợp giữa các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng, hải quan giữa 2 bên diễn ra tốt đẹp, an ninh trật tự trên tuyến biên giới được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới. Các lực lượng đứng chân trên biên giới phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng. Các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác phòng, chống các loại tội phạm: buôn lậu, mua bán trái phép ma túy, vũ khí, buôn bán người, vượt biên trái phép... Thường xuyên tuyên truyền chính sách pháp luật về biên giới của 2 nước cho nhân dân địa phương, nhất là người dân sinh sống tại khu vực biên giới giữa 2 nước.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra hơn 20 vụ liên quan đến an ninh trật tự và hoạt động vi phạm quy chế biên giới như: 6 vụ nhập biên trái phép, 2 vụ vận chuyển ma túy, 2 vụ vận chuyển tiền - ngoại tệ, 7 vụ buôn lậu, 1 vụ người dân Campuchia khai thác cát trái phép, 1 vụ lực lượng Campuchia tuần tra lấn sang đường biên giới... Các vụ việc đã được ta xử lý theo pháp luật Việt Nam và phối hợp phía Campuchia giải quyết ổn thỏa.

Phát triển thương mại biên giới

Phát huy lợi thế, khai thác kinh tế thương mại biên giới, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh năm 2019 đạt 890 triệu USD, tăng 6% so cùng kỳ và 6 tháng đầu năm đạt 447 triệu USD, tăng 3% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh năm 2019 đạt 160 triệu USD, tăng 7% so cùng kỳ và 6 tháng đầu năm đạt 78 triệu USD, tăng 4% so cùng kỳ. Hàng năm, tỉnh tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang quy mô 300-350 gian hàng với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Takeo, Kandal và các doanh nghiệp Campuchia trưng bày, bán sản phẩm đặc trưng của Campchia, góp phần quảng bá mạnh mẽ hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng Campuchia.

Tại các cửa khẩu của tỉnh An Giang, hoạt động giao thương diễn ra rất nhộn nhịp, các mặt hàng nông sản (rau, củ, quả) và vật liệu xây dựng của tỉnh cung cấp lên thị trường Campuchia thông qua các cửa khẩu này đạt kim ngạch xuất khẩu rất lớn. Đặc biệt sau khi cầu Long Bình - Chrey Thom được chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2017 đến nay, Chính phủ Campuchia đã có chủ trương nâng cấp cửa khẩu Chrey Thom lên cửa khẩu quốc tế và tại khu vực này phía Kandal đang thi công các tòa nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn... Tỉnh đang xây dựng và hoàn thành khu trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu chính Khánh Bình với nhiều hạng mục quan trọng. Tỉnh cũng đang xây dựng đề án trình Chính phủ xem xét quyết định nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế (cả đường bộ lẫn đường sông), cửa khẩu Vĩnh Xương lên cửa khẩu quốc tế đường bộ.

Hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, nông nghiệp

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh An Giang đã cấp 47 suất học bổng đại học cho sinh viên, cán bộ các địa phương Campuchia học tập tại Trường Đại học An Giang và Trường Cao đẳng Y tế An Giang. Năm 2020, cấp thêm 19 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Campuchia các tỉnh: Takeo, Kandal, Battambang với thời gian đào tạo 5 năm tại Trường Đại học An Giang. Năm học 2019-2020, An Giang có hơn 1.400 Việt kiều đang sinh sống tại khu vực biên giới Campuchia đến học tập tại các trường khu vực biên giới tỉnh An Giang, chủ yếu ở huyện An Phú. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hai nước thắt chặt hoạt động qua lại biên giới nhưng tỉnh ta vẫn tạo điều kiện cho các em qua học tập trong tình hình bình thường mới.

Các bệnh viện của 5 huyện, thị xã, thành phố giáp biên tỉnh An Giang hàng năm tiếp nhận khám bệnh gần 3.000 lượt người dân 2 tỉnh Takeo, Kandal đến khám và điều trị, trong đó hơn 1.000 người điều trị nội trú với giá viện phí như người Việt Nam. Ngoài ra, 2 bên tích cực hợp tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế, trao đổi thông tin và giám sát phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Thời gian qua, lãnh đạo 2 bên quan tâm hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nhiều hoạt động trình diễn lúa, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ Sở Nông nghiệp, nông dân tỉnh Takeo, Kandal; cung cấp thông tin trồng trọt, dịch bệnh; thiết lập kênh trao đổi thông tin lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thú y. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh có 347 dự án đăng ký mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 71.138 tỷ đồng, trong đó có 133 dự án đăng ký đầu tư tại khu vực biên giới.

Cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hợp tác với 2 tỉnh Takeo, Kandal thực hiện hiệu quả  kế hoạch tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến tại Campuchia. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Đội K93 (An Giang) và Đội K90 (Quân khu 9) cất bốc được 99 bộ hài cốt liệt sĩ, đã được làm lễ cải táng.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Công Huấn, trong quan hệ hợp tác vẫn còn một số khó khăn liên quan đến công tác mở, nâng cấp một số cặp cửa khẩu giữa An Giang và tỉnh Takeo, Kandal... Một số chính đảng đối lập tại Campuchia thường xuyên lợi dụng vấn đề biên giới để xuyên tạc mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia nhằm hạ thấp uy tín của đảng Nhân dân Campuchia, gây khó khăn cho các địa phương biên giới. Qua đó, kiến nghị lãnh đạo Đảng, nhà nước tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hợp tác với phía bạn nâng địa vị pháp lý của người gốc Việt tại Campuchia để hội nhập vào đời sống của nước sở tại; chỉ đạo tiếp tục giải quyết 16% còn tồn đọng trong công tác phân giới cắm mốc; kiến nghị Chính phủ rà soát quy hoạch, hỗ trợ địa phương đầu tư đồng bộ hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền... góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa lãnh đạo và nhân dân 2 nước.

HẠNH CHÂU