An Giang tăng tốc cuối năm

09/10/2025 - 05:00

 - Khép lại 9 tháng năm 2025, GRDP của An Giang tăng 7,85%, bằng mức bình quân cả nước và đứng thứ 3 trong 8 tỉnh, thành phố vùng Nam bộ. Kết quả này phản ánh nỗ lực vượt khó của địa phương, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 8%, mở ra triển vọng bứt phá giai đoạn tới.

3 khu vực kinh tế cùng tăng trưởng

Kinh tế 9 tháng của An Giang tăng trưởng ở cả 3 khu vực, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 3,22%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,88%, dịch vụ tăng 10,40%. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, xây dựng hạ tầng và du lịch, xuất khẩu là những động lực tăng trưởng chính.

Công nhân Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường, khu cảng cá Tắc Cậu đang xếp tôm lên băng chuyền để đông lạnh. Ảnh: KIỀU DIỄM

Tại công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua An Giang, không khí lao động những ngày đầu tháng 10 hối hả, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 10/12/2025.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh, đến ngày 6/10, tiến độ thi công dự án đạt hơn 61% giá trị hợp đồng, vượt kế hoạch đề ra. Cùng với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, An Giang đang khẩn trương triển khai nhiều công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Các dự án như Trung tâm Hội nghị APEC, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cơ bản đảm bảo tiến độ.

Đây là những công trình mang tính chiến lược, không chỉ tạo đột phá về giao thông mà còn mở ra không gian liên kết vùng, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng tầm kinh tế địa phương.

Không khí sản xuất tại các nhà máy cũng sôi động không kém. Tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, hơn 4.200 công nhân đang miệt mài làm việc trên dây chuyền hiện đại. Mục tiêu công ty trong năm 2025 là sản xuất 6,5 triệu đôi giày.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc công ty, tính đến hết tháng 9, công ty xuất khẩu hơn 3,7 triệu đôi giày, đạt tổng giá trị hơn 61 triệu USD. Các thị trường tiêu thụ chính gồm Mỹ, EU và một số nước châu Á. “Chúng tôi chú trọng đào tạo nhân lực, cải tiến công nghệ, tối ưu hóa quy trình, nhờ vậy hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo sản lượng và chất lượng theo yêu cầu quốc tế”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Thành công của những doanh nghiệp như Thái Bình Kiên Giang góp phần vào tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 1,7 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2024. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 14,72%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 15,06%, tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Các sản phẩm chủ lực như thủy sản đông lạnh, da giày, xi măng, gỗ MDF đều tăng ổn định.

Sản xuất giày da xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, khu công nghiệp Thạnh Lộc. Ảnh: KIỀU DIỄM

Khu vực thương mại, dịch vụ phát triển tốt, là động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt hơn 220.000 tỷ đồng, tăng trên 19% so cùng kỳ. An Giang đón hơn 19,96 triệu lượt du khách, tăng 18,67% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 51.871 tỷ đồng, tăng gần 76%. Theo Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái, ngành du lịch đã chủ động tái cơ cấu thị trường, đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông và nâng cấp hạ tầng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản là điểm sáng với mức tăng trưởng 7,8%, sản lượng đạt 1,22 triệu tấn. Theo ông Phù Vĩnh Thái - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, An Giang đang khuyến khích các mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Các sản phẩm chủ lực như tôm nước lợ, cá biển đang được xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng thương hiệu thủy sản bền vững.

Quyết liệt hành động

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, An Giang vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để tạo đà tăng trưởng bền vững. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 40,86% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 32,52% kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ít nhất 8,5%, những tháng cuối năm, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án FDI chất lượng cao, tháo gỡ vướng mắc cho dự án lớn, tạo đột phá về hạ tầng. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tái cơ cấu theo hướng tích hợp, tuần hoàn, tăng giá trị gia tăng. Trong phát triển doanh nghiệp, tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ tiếp cận vốn, mặt bằng, lao động.

Du khách check-in tại cầu Hôn Phú Quốc. Ảnh: NGUYỄN MINH

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Ông Bùi Quốc Thái cho biết: “Thời gian tới, An Giang tập trung truyền thông, xúc tiến tại các thị trường quốc tế, định vị thương hiệu du lịch gắn với bản sắc địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết vùng”.

Hiện nay, các đơn vị và địa phương đang khẩn trương xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “6 rõ”, nỗ lực đạt tiến độ giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Ngô Kiều Quyên, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Người đứng đầu các đơn vị, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Cùng với đó, đôn đốc nhà thầu thi công đúng hợp đồng, đảm bảo công trình sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

3 quý đầu năm là mùa “gieo hạt”, những tháng cuối năm sẽ là “mùa gặt”. Từ nền tảng sẵn có, giờ là lúc An Giang nắm bắt thời cơ, hành động quyết liệt, đồng lòng tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo đột phá để tăng trưởng không chỉ là con số mà là bước chuyển mình thật sự.

TÚ MINH