An Giang tập trung cao độ kiểm soát dịch bệnh COVID-19

17/09/2021 - 04:51

 - “An Giang có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, tiếp giáp với các tỉnh bạn đang có dịch bệnh. Thời gian qua, tỉnh đã nhận định đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt, có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đúng đắn ngay từ đầu. Trong quá trình chống dịch, tùy mức độ diễn biến của dịch bệnh mà tỉnh có sự điều chỉnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp. Vì vậy, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn ổ dịch ở thị trấn Long Bình, xã Khánh An (huyện An Phú) và thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân)” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhận định.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tham gia phòng, chống dịch COVID-19

“Điểm nóng” huyện An Phú và Phú Tân

Mặc dù được tỉnh tăng cường và huyện An Phú nỗ lực rất nhiều, nhưng gần 2 tháng nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở đây vẫn diễn biến phức tạp với 12 điểm phong tỏa, ở 5 xã, thị trấn (Long Bình, Khánh An, Nhơn Hội, Phước Hưng, Vĩnh Lộc). Ở xã Khánh An và thị trấn Long Bình (đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), có nhiều ca mắc trong cộng đồng, do mật độ dân cư đông, nhà dân san sát, nhiều lao động tự do, ý thức phòng, chống dịch còn hạn chế…

Trực tiếp chỉ huy công tác dập dịch tại huyện An Phú, đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm cộng đồng lây lan nhanh, đơn vị tăng cường lực lượng để phong tỏa vòng ngoài, siết chặt vòng trong, đảm bảo giãn cách; tăng cường cảnh sát trật tự, giao thông phong tỏa 24/24 giờ; điều động 2 xe phục vụ y tế lưu động bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc... Tuyên truyền và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đồng thời chuẩn bị 50 tấn gạo và 500 triệu đồng hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa xã Khánh An và thị trấn Long Bình.

Vài ngày gần đây, 1 “điểm nóng” mới phát sinh tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân). Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu cho biết, sau cuộc họp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các huyện An Phú, TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc ngày 15-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đến huyện kiểm tra cụ thể và hướng dẫn xử lý ổ dịch. Huyện đưa hơn 90 F0 vào khu điều trị; đưa các trường hợp test nhanh dương tính (nhưng có kết quả PCR âm tính) qua khu cách ly tập trung. Lực lượng y tế phun xịt khử khuẩn các gia đình hộ dân trong khu phong tỏa; tiến hành phong tỏa hẹp những nơi có ca PCR dương tính tập trung (khoảng cách 50m), phong tỏa và khóa chặt 2 đầu hẻm.

Để kiểm soát chặt “vòng trong”, các lực lượng đi kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm. Bên trong khu phong tỏa (9 ấp), tổ chức đưa trạm y tế lưu động với phương tiện có sẵn là xe cứu thương, bình ô-xy; bố trí xe gắn máy để hướng dẫn, tuyên truyền và hỗ trợ người dân nắm rõ nội dung: quản lý người nhiễm bệnh tại nhà; xét nghiệm, cấp thuốc, khám điều trị các bệnh khác; tiêm vaccine, phát tờ rơi thông tin...

Ông Lê Nguyên Châu thông tin thêm: “Huyện huy động nhiều lực lượng tham gia nhiệm vụ dập dịch tại “điểm nóng”; được tỉnh hỗ trợ lực lượng truy vết, lấy mẫu. Ngoài trang thiết bị thu dung điều trị đã chuẩn bị, huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm vật tư, trang thiết bị y tế để đảm bảo khu cách ly tập trung, khu thu dung điều trị… Để tầm soát dịch bệnh trên toàn huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xây dựng kế hoạch gửi tỉnh để hỗ trợ huyện tầm soát từ 1-3 ngày và cố gắng hoàn thành sớm hơn tiến độ”.

Trong tình hình hiện nay, quan trọng nhất là dập dịch nhanh, tăng cường ý thức trong nhân dân. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền, địa phương chú trọng thông tin tình hình địa phương, giải pháp xử lý để bà con nắm, hiểu, an tâm và đồng thuận, hợp tác với địa phương. Thị trấn Phú Mỹ triển khai mô hình “Đi chợ hộ” (2 lần/tuần), hỗ trợ quà cho người nghèo, hộ khó khăn. Đoàn thể, UBMTTQVN huyện huy động các nguồn thực phẩm, hàng thiết yếu trợ cấp cho người dân, kể cả nhu cầu về sức khỏe, y tế. Tham gia với chính quyền địa phương chống dịch, Ban Trị sự (BTS) Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) và BTS PGHH thị trấn Phú Mỹ khẩn trương vận động, trao thực phẩm, vật dụng cho lực lượng làm nhiệm vụ cùng các hộ dân gặp khó khăn.

Phó Ban Từ thiện - Xã hội BTS Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Văn Bạch cho biết: “Cùng với việc hỗ trợ, BTS tuyên truyền cho bà con tín đồ chấp hành nghiêm, tuân thủ biện pháp chống dịch theo khuyến cáo; phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng khống chế dịch bệnh”.

Trong thời gian này, lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến các “điểm nóng” trên để kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường khu vực phong tỏa ở xã Khánh An, thị trấn Long Bình và thị trấn Phú Mỹ để sớm kiểm soát dịch bệnh. Địa phương phải tập trung xét nghiệm, sàng lọc để nhanh chóng “bóc tách” F0; giao lực lượng công an kiểm soát chặt bên trong và sắp xếp nơi neo đậu làng bè Khánh An. Đối với khu vực phong tỏa có mật độ dân cư đông, phải giảm mật độ… Vấn đề quan trọng nhất là tuyên truyền để mọi người có ý thức phòng bệnh tốt hơn, đảm bảo giãn cách, tuân thủ nghiêm thông điệp “5K”.

Trước diễn biến dịch bệnh rất phức tạp ở huyện An Phú và Phú Tân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Đảng bộ, chính quyền 2 địa phương tập trung nguồn lực, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch. Bên cạnh đẩy nhanh việc “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, cần xử nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý việc tụ tập đông người, không đảm bảo “5T” (Tuân thủ nghiêm “5K” - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test COVID tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã”). Cùng với các biện pháp chống dịch, phải tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, cung cấp khẩu trang, dung dịch khử khuẩn cho nhân dân. Lực lượng công an tăng cường giám sát hộ dân; tiếp tục tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, “lấy công làm thủ”, để người dân chấp hành quy định.

“Tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh, yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm soát, giãn cách từng nhà, giảm mật độ, khoanh gọn “vùng đỏ”, không để lây lan sang các nơi khác.  Lãnh đạo các địa phương phải quán triệt cán bộ, viên chức luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm để đảm bảo thực thi công vụ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh…” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú, Phú Tân, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Long Bình

Phấn đấu đến cuối tháng 9 - 2021 phải làm trong sạch địa bàn

Ngay sau các chuyến kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh, chiều 15-9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các địa phương để đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Tại cuộc họp, PGS.TS Đặng Văn Chính (Viện trưởng Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế, hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại An Giang) trình bày về đặc điểm lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, những lưu ý trong thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà; phân tích diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương.

Theo PGS.TS Đặng Văn Chính, nhìn chung tình hình dịch bệnh ở An Giang cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh trong khu phong tỏa ở huyện An Phú vẫn còn tăng. Người dân cần quản lý chặt con cháu của mình, tránh việc  trẻ em giao lưu, chơi chung với nhau, làm phát tán bệnh. Các địa phương không nên phong tỏa rộng, chỉ nên phong tỏa hẹp theo từng hộ gia đình, từng tổ, siết chặt bên trong. Tại khu cách tập trung có tình trạng lây nhiễm chéo, vì vậy, nếu có điều kiện nên cách ly tập trung 1-2 người/phòng, không tiếp xúc gần; phòng phải thoáng khí với quạt thông gió, mở hết các cửa...

“Để hạ số ca mắc, các địa phương phải ưu tiên, tập trung xử lý vùng trọng điểm, đồng thời test nhanh để rà soát, “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng; người dân phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K”. Chúng ta phải phản ứng nhanh hơn nữa để kiểm soát tốt tình hình, giảm số ca mắc bệnh ở các địa phương trong tỉnh, nhất là ổ dịch ở huyện An Phú và Phú Tân” - PGS.TS Đặng Văn Chính nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã chia sẻ: “Thời gian qua, Châu Phú mạnh dạn sử dụng dung môi hỗ trợ thực hiện test gộp 10 mẫu, giúp tiết kiệm sinh phẩm test nhanh rà soát, “bóc tách” F0, tầm soát F1 khá hiệu quả. Qua test nhanh, Châu Phú phát hiện 15 F0 trong cộng đồng (chủ yếu ở xã Bình Mỹ). Đồng thời, ổ dịch ở Bình Mỹ được xử lý nhanh bằng cách tách F1 nguy cấp ra khỏi F0, nhờ đó đã hạn chế được việc lây nhiễm chéo và sớm “bóc tách” được F0”. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các địa phương khác cần tham khảo, nhân rộng mô hình chống dịch của huyện Châu Phú tại “vùng xanh”; đối với “vùng đỏ” sử dụng test mẫu đơn. Đồng thời, đẩy mạnh test nhanh ở các vùng nguy cơ để tầm soát, “bóc tách” F0. Thực hiện tốt yếu tố phân tích dịch tễ F0, F1: F1 nguy cơ cao (tiếp xúc gần) cho đi cách ly tập trung, F1 nguy cơ thấp cho cách ly tại nhà; việc cách ly tại nhà phải đảm bảo người dân không rời khỏi nhà.

“Việc “hạ nhiệt” xuống Chỉ thị 15/CT-TTg không có nghĩa người dân được ra đường như bình thường hay được giao lưu, đi từ nhà này sang nhà khác, mà phải “nhà cách ly nhà”... Các địa phương phải lưu ý và đẩy mạnh tuyên truyền người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết; quản lý tốt dân cư, không để người dân tụ tập quá 5 người ở nơi công cộng, trước vỉa hè... Đối với địa bàn TP. Long Xuyên, tăng cường chốt kiểm soát, đội kiểm tra lưu động. Mỗi địa phương căn cứ tình hình đưa ra giải pháp, cách làm hợp lý. Địa phương nào để người dân ra đường khi không cần thiết quá nhiều sẽ bị phê bình. Việc này nhằm hướng đến mục tiêu để cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới; phấn đấu từ đây đến cuối tháng 9-2021 phải làm trong sạch địa bàn. Đồng thời, các địa phương phải xây dựng kế hoạch có mục tiêu phấn đấu, cam kết lộ trình phòng, chống dịch với lãnh đạo tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu.

Để giảm số ca mắc COVID-19, kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đồng tình với giải pháp hướng đến nâng cao ý thức người dân trong thực hiện thông điệp “5K”. Đồng thời, cần tuyên truyền người dân chú ý tránh bị lây nhiễm từ các loại động vật xung quanh; không để trẻ nhỏ di chuyển qua lại giữa các hộ gia đình làm lây lan dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đối với các khu phong tỏa, phải siết chặt vòng ngoài, kiểm soát tốt bên trong. Các địa phương phải thể hiện sự quyết tâm, đề ra kế hoạch cụ thể về giải pháp kiểm soát dịch để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, khôi phục sản xuất - kinh doanh, phục hồi kinh tế địa phương.

NHÓM PHÓNG VIÊN