-logo-20260916-103218-2.jpg)
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lâm Ngọc Châu thảo luận tại cuộc họp.
Theo dự thảo, đối tượng thụ hưởng là cá nhân người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở, đất sản xuất. Khi có nhu cầu, người dân sẽ được xem xét cho thuê đất phi nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh và được giảm 50% tiền thuê đất (tối đa không quá 300m² tại các xã, đặc khu Thổ Châu, đặc khu Kiên Hải và tối đa 200m² tại các phường, đặc khu Phú Quốc).
Tại buổi làm việc, các đại biểu phản ánh thực trạng Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ban hành trước đây gần như chưa đi vào cuộc sống, hồ sơ trình lần này cũng chưa ghi nhận trường hợp nào được thụ hưởng do thiếu nguồn lực và cơ chế triển khai.
-logo-20260916-103218---1.jpg)
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Giang Văn Phục phát biểu tại cuộc họp thẩm tra.
Nhấn mạnh yêu cầu cao nhất đối với nghị quyết là phải bảo đảm tính thực tế và khả thi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục đề nghị cơ quan tham mưu làm rõ 3 vấn đề then chốt: Nguồn lực đất đai, quỹ đất dành cho sinh hoạt cộng đồng và nguồn lực tài chính.
Đối với từng nhóm chính sách, cần xác định cụ thể hình thức hỗ trợ, diện tích, địa điểm và khả năng thực hiện; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành và UBND cấp xã. Những nội dung chưa xác định được nguồn lực, chưa có khả năng triển khai từ nay đến năm 2030 thì cần tiếp tục rà soát, không đưa vào nghị quyết một cách hình thức.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu ngay sau khi nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tuyệt đối tránh lặp lại tình trạng chính sách đã ban hành nhưng thiếu nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện, dẫn đến việc người dân có nhu cầu thực sự nhưng không thể tiếp cận.
Tin và ảnh: AN LÂM