An Giang thực hiện các phong trào thi đua ngay từ đầu năm

12/01/2023 - 04:30

 - Năm 2022, hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang đạt kết quả toàn diện, với 15/15 chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao đều đạt và vượt. Bước sang năm mới 2023 gắn với nhiều sự kiện quan trọng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn hệ thống công đoàn tỉnh.

Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hành động 08-CTr/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết giao ước thi đua với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, khối thi đua trực thuộc

Sau tổng kết hoạt động và phong trào thi đua năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đã triển khai các nhiệm vụ của năm mới, phát động và ký kết giao ước thi đua với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Yêu cầu đặt ra đối với công đoàn các cấp là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), nhất là ở khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước.

Phong trào còn được gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề hoạt động công đoàn năm 2023 “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo đó, các cấp công đoàn vận động đoàn viên, công nhân, viên chức và NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ. Đồng thời, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng DN vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Các phong trào thi đua đặc trưng của công đoàn là: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng tốt”…

Đặc biệt, trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, LĐLĐ tỉnh yêu cầu công đoàn các cấp thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Mỗi công đoàn có 1 mô hình, phần việc hưởng ứng học tập chuyên đề của tỉnh gắn với chủ đề hoạt động công đoàn năm 2023.

Phong trào thi đua năm 2023 được LĐLĐ tỉnh tổ chức thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 (từ ngày 1/1 đến 31/5), các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Tháng Công nhân năm 2023.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đồng loạt đăng ký và thực hiện công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó, chú trọng các công trình, sản phẩm, phần việc có ý nghĩa chính trị, có giá trị kinh tế - xã hội cao và do tổ chức công đoàn thực hiện hoặc tham gia thực hiện.

Đợt 2 (từ ngày 1/6 đến 30/9), hệ hống công đoàn thi đua tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Tỉnh cũng phấn đấu hoàn thành chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong giai đoạn này và tập trung các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đợt 3 (từ ngày 1/10 đến 31/12), công đoàn phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm, công đoàn tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở quan tâm triển khai, theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Ở cơ sở, việc phát động, tổ chức thi đua được lưu ý đổi mới phương thức và cách thức tổ chức phong trào.

Các nội dung, tiêu chí thi đua phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của DN, cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, đồng thời gắn với mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Để khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, NLĐ, các cấp công đoàn cần chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, sáng tạo…

Năm 2023, tỉnh An Giang phấn đấu có 98% công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn tỉnh có ít nhất 1-2 công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; ít nhất 30% tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng các cấp, là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo quản lý; 100% các cụm, khối thi đua thuộc tổ chức công đoàn có ít nhất 1 mô hình mới, cách làm hay nâng chất hoạt động thi đua, đem lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn…

MỸ HẠNH