An Giang tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

29/05/2024 - 06:33

 - Thời quan qua, phong trào thi đua khen thưởng ở An Giang sôi nổi trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội. Để phong trào thi đua không nặng về hình thức, đi vào thực chất, gắn liền với thực tiễn địa phương, đòi hỏi cần đổi mới nhằm tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng và phát triển tỉnh. Nhiều phong trào thi đua được Nhân dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo khí thế trong sản xuất - kinh doanh, lao động sáng tạo, làm cho kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh phát triển ổn định, ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Điển hình như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả. Đến nay, tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 76/110 xã đạt chuẩn NTM, 34 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. 14 ấp tại xã biên giới, xã khó khăn đạt chuẩn “Ấp NTM”…

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2023, Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh vận động được hơn 284 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, đã cất mới, sửa chữa gần 2.230 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho gần 369.000 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất hơn 51.650 trường hợp; trợ giúp học hành gần 18.680 học sinh; khám, chữa bệnh cho gần 9.200 trường hợp.

Trao thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa, làm sáng ngời thêm tinh thần tận hiến, vì hạnh phúc và bình yên của Nhân dân, vì mục tiêu phát triển quê hương An Giang.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, các cấp, ngành cần tổ chức, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH. Tăng cường các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại...

Cùng với đó, tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh. Tuyên truyền, tọa đàm, giao lưu gặp mặt và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước...

Gắn trực tiếp các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, để mỗi chi bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cơ quan thông tấn báo chí, các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, cổ động các phong trào thi đua.

Tỉnh quan tâm thi đua xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc khen thưởng gắn chặt với kết quả thực hiện phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng, quan tâm tới khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp...

Để cái đẹp, cái tốt thực sự là dòng chảy chủ đạo trong cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, đổi mới công tác tuyên truyền các điển hình, mô hình mới trên các lĩnh vực, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội... góp phần tích cực phát triển KTXH, tạo sự lan tỏa, nhân lên những nghĩa cử, hành động đẹp trong toàn xã hội, thu hút các cấp, ngành và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu, đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng giao quyền chủ động cho cơ sở, hướng đến đối tượng là người trực tiếp công tác, lao động, học tập, sản xuất và gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua phải đi sâu, gần gũi với quần chúng.

Từ đó, phát hiện những sáng kiến, mô hình, cách làm hay để nhân rộng. Các nội dung phong trào thi đua tập trung mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tránh đưa nội dung thi đua dàn trải, nhiều lĩnh vực, thiếu trọng tâm trọng điểm.

Với tinh thần quyết tâm cao, tin rằng phong trào thi đua của tỉnh sẽ tạo nên những thành công mới; xây dựng An Giang ngày càng phát triển, giàu mạnh và phồn vinh.

HẠNH CHÂU