Theo Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú, đạo đức của Bác Hồ là đạo đức cách mạng, đạo đức của hành động; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nền tảng tư tưởng và “kim chỉ nam” cho hành động của cách mạng Việt Nam. Thế nên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ là việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, mà còn phải lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương, đạo đức sáng ngời của chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tiếp tục quán triệt, tổ chức học tập chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, nhất là các nội dung được bổ sung, cập nhật năm 2025.
Qua triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề, trên địa bàn huyện An Phú có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực. Trước tiên, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được tiếp tục nâng lên, xem học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn là việc làm thường xuyên, đồng thời thay đổi hành vi, chuyển biến trong hành động. Rất nhiều mô hình hay, ý nghĩa, cách làm mới được thực hiện từ nhiều năm trước, đến nay tiếp tục được duy trì.

Huyện An Phú đẩy mạnh triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Có thể kể đến, mô hình Quỹ Tiếp sức đến trường, đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh; nhóm thiện nguyện huy động đóng góp hàng tháng của cán bộ, đảng viên hỗ người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo; vận động quỹ sửa chữa và cất nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà Nghĩa tình đồng đội; đẩy mạnh triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; mô hình Nắm gạo tình thương, vận động hỗ trợ xăng dầu cho xe chuyển bệnh; gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo; mô hình chăm sóc sức khỏe cho sản phụ sau sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như: Hộ gia đình treo ảnh Bác, làm cột cờ, vệ sinh môi trường; đóng góp lắp đèn đường, mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí, hiến đất xây cầu, làm đường; mô hình mở rộng khu nghĩa địa, làm mới đường nông thôn từ các nguồn đóng góp của người dân. Các ngành đăng ký thi đua thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân... Những công trình, phần việc của chi, đảng bộ thực hiện trong năm 2024 trị giá trên 35,7 tỷ đồng (đảng ủy xã, thị trấn thực hiện hơn 35 tỷ đồng).
“Học tập và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu hay lời kêu gọi. Mà giờ đây, đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt, thấm đẫm trong từng suy nghĩ, việc làm của mỗi cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cả những người dân bình dị nhất. Từ nhận thức đến hành động, từ việc nhỏ nhất đến quyết sách lớn lao - tất cả đang được thực hiện với tinh thần noi gương Bác. Và chính từ đó, nhiều mô hình thiết thực, nhiều cách làm sáng tạo đã ra đời, không chỉ mang lại hiệu quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần làm dày thêm sợi dây gắn kết yêu thương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân - vốn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Đó chính là minh chứng sống động rằng, tư tưởng và đạo đức của Người vẫn đang được tiếp nối bằng những trái tim chân thành, hành động thiết thực và niềm tin vững chắc vào con đường mà dân tộc ta đã chọn" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú Đoàn Bình Lâm chia sẻ.
Theo Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu chi, đảng bộ địa phương tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, quan tâm “làm theo Bác” trong chăm lo đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, Nhân dân...
HỮU HUYNH