An Phú sẵn sàng công tác tuyển quân năm 2024

23/02/2024 - 05:23

 - Ngày 27/2/2024, huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) sẽ tổ chức lễ đưa 138 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS), bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Lễ giao, nhận quân sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Với ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, Hội đồng NVQS huyện rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị, đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy định.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho công tác giao, nhận quân đã hoàn tất, 100% thanh niên đã nhận lệnh chờ lên đường nhập ngũ, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ trước khi bước vào môi trường quân ngũ.

Năm nay, thị trấn Long Bình có 7 thanh niên được giao về Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh. Theo Hội đồng NVQS thị trấn Long Bình, chất lượng và số lượng thanh niên tuyển chọn cao hơn mọi năm, trình độ văn hóa hầu hết đều tốt nghiệp THPT, chuyên môn kỹ thuật, sức khỏe đạt yêu cầu; tất cả thanh niên trúng tuyển đợt này qua bình nghị đều viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình Tạ Văn Khương thông tin: “Hội đồng NVQS thị trấn luôn quan tâm, tổ chức họp mặt động viên, tìm hiểu khó khăn để kịp thời hỗ trợ thanh niên. Qua đó, giúp cho gia đình thanh niên thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên; đồng hành cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động thanh niên tích cực tham gia NVQS, bảo vệ Tổ quốc”.

“Được lãnh đạo địa phương động viên tham gia NVQS năm 2024, gia đình thống nhất, khuyến khích em lên đường nhập ngũ. Trong môi trường quân đội, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của bản thân để góp phần bảo vệ Tổ quốc” - thanh niên Diệp Thanh Sơn (ngụ thị trấn Long Bình) chia sẻ.

Khảo sát công tác bố trí sân lễ

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của Hội đồng NVQS huyện An Phú đã thực hiện từ nhiều tháng trước, theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật. Tất cả thanh niên được tuyển chọn đều đạt tiêu chuẩn tốt và sẵn sàng tình nguyện tham gia NVQS, muốn cống hiến tuổi trẻ của mình phục vụ cho đất nước. “Em rất hãnh diện, tự hào khi được tham gia vào quân đội. Em sẽ quyết tâm học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường mới để phục vụ đất nước” - thanh niên Dương Quốc Trung (xã Khánh Bình) nhấn mạnh.

Huyện An Phú xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên ngoài công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện đăng ký thi hành NVQS, các địa phương phối hợp tổ chức chu đáo nhiều hoạt động, như: Tổ chức họp mặt thanh niên, tặng quà, tổ chức các trò chơi, tọa đàm ôn lại truyền thống giúp thanh niên nhận thức rõ nhiệm vụ trong quân đội, nắm rõ các chế độ chính sách trong thời gian tại ngũ…

Thượng tá Nguyễn Trung Hậu (Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện An Phú) thông tin: “Huyện có 138 thanh niên tham gia NVQS, được giao cho: Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Thanh niên có chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Với thực lực tốt, công tác tuyển quân năm nay của huyện An Phú rất đảm bảo”.

Chương trình Lễ giao, nhận quân năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện An Phú Trang Công Cường đã chủ trì cuộc họp để đảm bảo công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân diễn ra an toàn, chu đáo. Đại tá Phan Văn Bá (Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh); các thành viên Hội đồng NVQS huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị… đã đến dự.

Tại cuộc họp, các ngành, cơ quan, đơn vị rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị để đảm bảo buổi lễ diễn ra chu đáo. Ban CHQS huyện An Phú phối hợp Công an huyện triển khai, phân công lực lượng tham gia, hiệp đồng với các đơn vị liên quan tổ chức an toàn, chu đáo các hoạt động… Đại tá Phan Văn Bá yêu cầu Hội đồng NVQS huyện An Phú nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên; triển khai lực lượng bảo vệ chương trình tổ chức lễ cần cụ thể, đảm bảo mọi tình huống. Ban CHQS huyện tăng cường phối hợp tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường khẳng định, công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện khẩn trương công tác chuẩn bị chu đáo nhất. Các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp; lưu ý công tác tổ chức, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, hậu cần, y tế; rà soát tất cả các khâu đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, trang trọng, đúng quy định.

HỮU HUYNH