An Phú tăng cường chăm lo an sinh xã hội

20/04/2022 - 06:48

 - Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng huyện An Phú có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, tập trung các hoạt động chăm lo đời sống người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) nỗ lực, phát huy sức mạnh đoàn kết và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Hệ thống dân vận các cấp quan tâm theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ khó khăn và chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp nhận Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 từ các nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu, khu cách ly tập trung, khu điều trị và người dân gặp khó khăn với tổng trị giá hơn 36,6 tỷ đồng. Ngoài ra, còn vận động Quỹ Vì người nghèo hơn 11,8 tỷ đồng, hỗ trợ cất 22 căn, sửa chữa 7 căn nhà...

Huyện An Phú bài giao nhà Đại đoàn kết cho người dân

Tích cực vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực hiện nhiều mô hình thiết thực, như: “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, đi chợ hộ... giúp người dân yên tâm cách ly tập trung. Thực hiện tốt công tác di dời ghe, bè trên sông ở xã Khánh An về khu vực Cồn Cát (xã Phước Hưng) để phòng, chống dịch COVID-19. Các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, với tổng số tiền hỗ trợ gần 32,9 tỷ đồng. Huyện còn 855 hộ nghèo, giảm 732 hộ và giảm 1,61% so cùng kỳ (hộ nghèo chiếm 1,88% so với tổng số hộ toàn huyện).

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết, góp phần đáng kể về nhu cầu nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo không có nhà ở, đất ở, hộ bị mất nhà do thiên tai.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, đây là công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đảm bảo an sinh xã hội nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện có nơi cư trú ổn định…

Trước Tết Nguyên đán, huyện đã bàn giao 19 căn nhà Đại đoàn kết (trong tổng số 50 căn) cho người dân (mỗi căn ngang 3,9m, dài 10m) cho bà con đón Tết ấm cúng trong nhà mới. Đối với 31 căn nhà còn lại, đang tiếp tục thi công và vận động thêm các nguồn hỗ trợ để sớm bàn giao cho bà con.

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư làm trưởng đoàn, vừa khảo sát và làm việc với lãnh đạo UBND huyện An Phú về việc triển khai dự án bố trí ổn định dân cư xã Khánh An và xây dựng tuyến dân cư mương Tám Sớm (xã Quốc Thái). Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc triển khai xây dựng dự án bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai tại xã Khánh An và tuyến dân cư mương Tám Sớm (xã Quốc Thái).

Dự kiến, tuyến dân cư mương Tám Sớm có chiều dài 3.000m, ngang 35m, quy mô dân số 4.000 dân, tổng đầu tư trên 190 tỷ đồng. Sau khi hình thành sẽ bố trí khoảng 400 hộ dân sống trên ghe bè và hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở… Đối với Dự án bố trí ổn định dân cư tự do, thiên tai tại xã Khánh An được bố trí 407 nền, với tổng đầu tư trên 114 tỷ đồng. Dự án đang thực hiện phần lắp đặt hệ thống cống, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, việc xây dựng cụm tuyến dân cư bố trí người dân vùng sạt lở và khu vực biên giới vào ở ổn định được Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất đồng tình và cho chủ trương thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thuận với đề xuất điều chỉnh quy hoạch mở rộng thêm diện tích dự án khu dân cư ở xã Khánh An; đề nghị địa phương lập phương án đền bù thu hồi đất để sớm triển khai thực hiện. Đối với xây dựng tuyến dân cư mương Tám Sớm (xã Quốc Thái), huyện An Phú phối hợp sở, ngành thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện, sớm bố trí các hộ dân vào ở đảm bảo an toàn…

 

HỮU HUYNH