An Phú tăng cường phối hợp 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng

22/01/2021 - 03:55

 - Năm qua, công tác phối hợp 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng ở huyện An Phú (An Giang) đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Sự phối hợp chặt chẽ 3 lực lượng thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Công an huyện An Phú phối hợp kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Năm 2020, ba lực lượng công an - quân sự - biên phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao, phối hợp thực hiện tốt các nội dung đề ra. Trong đó, chú trọng công tác trao đổi thông tin đảm bảo an ninh chính trị, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội, Đại hội Đảng các cấp và phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các lực lượng phối hợp thực hiện quyết liệt các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn huyện. 3 lực lượng đã tổ chức tuần tra kiểm soát 771 cuộc có 3.132 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuyên truyền đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021” được 190 cuộc có hơn 14.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự; phát trên 12.721 thư tố giác tội phạm.

Ngoài ra, còn kịp thời trao đổi 145 nguồn tin các loại, kịp thời đấu tranh, bắt giữ 17 vụ/17 đối tượng có hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”; xử lý 83 vụ/40 đối tượng có hành vi “Vận chuyển kinh doanh hàng hóa nhập lậu”, phát hiện đấu tranh triệt xóa 131/326 đối tượng có hành vi “đánh bạc”; răn đe, giáo dục 176 đối tượng…

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các lực lượng công an - quân sự - biên phòng trên địa bàn huyện An Phú đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Qua đó giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Lực lượng công an thường xuyên phối hợp cùng với các đồn biên phòng và các ngành chức năng có liên quan trên tuyến biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại trên tuyến biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện nghi vấn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đấu tranh bắt và xử lý nghiêm các đối tượng trong các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các lực lượng bắt và bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra 13 vụ/18 đối tượng về hành vi môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 29 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép với số tiền 116 triệu đồng; xử lý 3 đối tượng có hành vi chuyên chở, giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép với số tiền hơn 47 triệu đồng…

Thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu 3 lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nắm bắt thông tin từ xa bằng các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội trên địa bàn; thực hiện công tác giúp dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống trên tuyến biên giới.

HỮU HUYNH - PHAN TUẤN