Án tù cho 2 thanh niên nghiện ma túy

12/03/2025 - 06:55

 - Lười nhát lao động, Nguyễn Viết Phước (sinh năm 1987, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trương Thành Tâm (sinh năm 1991, ngụ khóm Long An A, phường Long Phú, TX. Tân Châu), cùng tạm trú tại khóm Bình Khánh 2 (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã lao vào con đường nghiện ngập và mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 22 giờ, ngày 18/5/2024, Công an phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) kiểm tra hành chính hộ số 167A9 Huỳnh Thúc Kháng, khóm Bình Khánh 2. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm đang đứng trước cửa nhà và Phước đang đứng dưới chân cầu thang tầng trệt. Qua kiểm tra phòng ngủ tầng 1, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 hộp thiếc có 6 bọc ny-lon trong suốt, bên trong mỗi bọc có chứa nhiều loại khác nhau (viên nén hình tròn; chất bột màu trắng; tinh thể màu trắng…) nghi vấn là ma túy, cùng một số đồ vật, dụng cụ liên quan.

Công an phường Bình Khánh đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật và đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Ban đầu, Tâm khai nhận các chất tinh thể màu trắng, bột màu trắng, viên nén là ma túy do Phước giao cho Tâm cất giữ để sử dụng. Kết quả giám định, số lượng ma túy bị phát hiện thu giữ là 1.6507gr MDMA, 0.6211gr Ketamine và 8.0555gr Methamphetamine.

Bị cáo Phước và Tâm tại phiên tòa

 Quá trình điều tra, cũng như trước Hội đồng xét xử, Tâm khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy đá từ cuối năm 2023 và mua bán trái phép chất ma túy từ khoảng giữa tháng 5/2024 cho đến ngày bị bắt. Loại ma túy bị cáo bán là ma túy đá, ma túy khay và ma túy thuốc lắc. Trong đó, nguồn ma túy đá của bị cáo Tâm hoặc bị cáo Phước mua của Đen tại phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) sử dụng và bán lại khi có người hỏi mua, còn ma túy khay và thuốc lắc do bị cáo Phước cung cấp. Cách thức bán ma túy là do người mua liên hệ qua điện thoại di động hoặc Zalo. Sau khi thỏa thuận giá, bị cáo chọn địa điểm tại căn nhà thuê, cầu Nguyễn Thái Học, dốc cầu Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Hòa), các con hẻm nội ô TP. Long Xuyên hay cầu kênh H, chợ Núi Sập (huyện Thoại Sơn)…

Tâm cũng khai nhận, do cả hai nghiện ma túy, nên không thu được lợi nhuận bằng tiền, có ma túy "dư" để sử dụng. Quá trình mua bán trái phép chất ma túy, Tâm "làm ăn" cùng với Phước, bán trực tiếp cho các đối tượng nghiện. Phước liên hệ với Tâm báo chỗ giao và Tâm trực tiếp mang ma túy giao cho người mua. Ngoài ra, do không có tiền để mua "hàng" sử dụng, Tâm và Phước bàn bạc mua ma túy đá, để vừa bán lại, vừa sử dụng. Đồng thời nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho Phước và Phạm Thanh Cường.

Theo Hội đồng xét xử, dù bị cáo Phước không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ xác định, thời điểm khoảng giữa tháng 5/2024, Phước và bị cáo Tâm đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với cách thức như lời khai nhận của bị cáo Tâm. Do đó, cần phải xem xét áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt bị cáo Phước 15,5 năm tù; bị cáo Tâm 12 năm tù cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điểm b, p, Khoản 2, Điều 251 và Điểm a, Khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG