
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Ảnh chụp màn hình
Ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết nước này sẽ tham gia sứ mệnh quân sự đa quốc gia, do Anh và Pháp dẫn đầu, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Theo Bộ trưởng Marles, Australia sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm để hỗ trợ bảo vệ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Trước đó 1 ngày, Chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch điều động thêm máy bay chiến đấu Typhoon, tàu chiến, xuồng không người lái cùng các hệ thống rà phá thủy lôi tham gia sứ mệnh quốc tế tại eo biển Hormuz.
Bộ Quốc phòng Anh cũng thông báo sẽ cấp thêm 115 triệu bảng Anh (155,6 triệu USD) cho các hệ thống chống UAV và thiết bị rà phá thủy lôi. Hiện có hơn 1.000 quân nhân Anh đang được triển khai tại Trung Đông trong khuôn khổ các hoạt động phòng thủ hiện có.
Trong khi đó, EU cũng phát tín hiệu sẵn sàng mở rộng chiến dịch hải quân Aspides từ Biển Đỏ sang eo biển Hormuz ngay khi xung đột với Iran kết thúc.
R.G