Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đại học Bách khoa Hà Nội được xác định phát triển thành đại học tinh hoa (Ảnh: Mỹ Hà).
Theo dự thảo, đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, phân bố hợp lý, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đối với hệ thống giáo dục đại học công lập, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu giảm đầu mối các cơ sở giáo dục đại học công lập, đồng thời sau năm 2030 không còn các trường cao đẳng sư phạm.
Dự thảo đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nằm trong nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á. Trong số này sẽ hình thành 3-5 đại học tinh hoa, đồng thời phấn đấu có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực, theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
Bộ GD&ĐT cũng đặt mục tiêu quy mô đào tạo đại học đạt trên 2,2 triệu người học, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 18-22 học đại học đạt 33%, trong đó không có tỉnh, thành phố nào có tỷ lệ dưới 15%.
Về cơ cấu đào tạo, dự thảo hướng tới nâng tỷ trọng đào tạo thạc sĩ lên 7,2%, tiến sĩ đạt 0,8%, còn đào tạo cao đẳng sư phạm chiếm 1%. Quy mô đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) dự kiến đạt 35%.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia, trong đó 20% cơ sở được đầu tư hiện đại, tương đương các nước phát triển ở châu Á.
Theo dự thảo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Bách khoa Hà Nội được định hướng phát triển thành các đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, có nhiệm vụ đào tạo nhân tài quốc gia.
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề xuất tập trung đầu tư, nâng cấp 5 cơ sở giáo dục đại học công lập có năng lực và uy tín hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghệ then chốt để trở thành các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, có chất lượng và uy tín ngang tầm khu vực.
Trong nhóm này, Đại học Bách khoa Hà Nội được xác định phát triển thành đại học tinh hoa, đồng thời hướng tới vị trí trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.
Theo định hướng tại dự thảo, các trường đại học trọng điểm về kỹ thuật và công nghệ sẽ cùng với hai đại học quốc gia và một số đại học vùng đóng vai trò hạt nhân trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài; nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, phục vụ các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược và quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành ngày 27/2/2025, tại Quyết định số 452. Hiện Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến để điều chỉnh quy hoạch này.
Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng là: yêu cầu tập trung đổi mới giáo dục đại học, xây dựng các đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc.
Theo Báo Dân Trí