Bà Neáng Kim Cheng tiếp tục làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn

19/11/2020 - 16:44

 - Ngày 17-11, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 37 thành viên; bà Neáng Kim Cheng tái cử Chủ tịch Hội Khuyến học nhiệm kỳ IV.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Tri Tôn khóa IV

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng tặng hoa tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang trao khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài

Đại hội cũng suy cử Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm là Chủ tịch danh dự của hội. Dịp này, có 24 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 5 năm qua được khen thưởng từ cấp Trung ương hội đến cấp huyện.

Toàn huyện Tri Tôn có 15 hội khuyến học xã, thị trấn, 413 chi hội khóm, ấp, trường học, doanh nghiệp, tôn giáo, cơ quan với 17.699 hội viên; phát triển 21.745 hội viên liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Đến nay, có 11.654 hội viên được công nhận gia đình học tập; 36 chi hội dòng họ học tập. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã tiếp nhận tổng số tiền và vật phẩm quy tiền trên 22,6 tỷ đồng, đã cấp phát 65.477 suất quà cho học sinh…

Tin, ảnh: N.C