Bamboo Airways sắp nhận thêm hai chiếc Boeing 787-9 Dreamliner

14/01/2020 - 14:51

Bamboo Airways đang nhắm tới nắm giữ 30% thị phần hàng không nội địa, mở rộng đội bay dự kiến lên 100 máy bay, bao gồm 12 máy bay thân rộng Boeing Dreamliner 787-9.

Máy bay Boeing Dreamliner 787-9 của hãng hàng không Bamboo Airways. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bamboo Airways sắp nhận thêm hai chiếc Boeing 787-9 Dreamliner trong các ngày 18-19/1 tới đây để gia nhập đội tàu bay của hãng nhằm mở rộng quy mô mạng lưới đường bay.

Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết hai chiếc máy bay mới này được đặt tên theo các điểm đến mới nổi của du lịch Việt Nam, như Biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) và thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

“Hai máy bay sẽ được đưa vào khai thác ngay trên hai chặng bay Hà Nội-Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020,” ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, trong năm 2020, Bamboo Airways sẽ vận hành tới 12 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Bên cạnh các cải tiến sẵn có trên dòng máy bay được cho là “khách sạn trên không” của Boeing như ghế ngồi có khả năng ngả phẳng thành giường, đèn LED tùy chỉnh trong khoang, hệ thống áp suất khoang điều chỉnh tự động…, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner thứ 2 này sẽ tiếp tục sở hữu những nâng cấp riêng của Bamboo Airways như số lượng ghế ngồi giảm để gia tăng sự tiện nghi trong khoang cho tất cả 3 hạng vé.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Bamboo Airways đã đón máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên mang tên “Ha Long Bay” từ trung tâm bàn giao Boeing tại bang South Carolina, Mỹ. Máy bay đã được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 1/1/2020 trên chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đông đảo khách hàng.

Số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam mới đây cho thấy Bamboo Airways đã vươn lên vị trí thứ ba về thị phần tải cung ứng nội địa sau gần một năm bay thương mại với 12,3%, và 15% thị phần tải cung ứng dịp Tết Nguyên Đán.

Sau khoảng thời gian một năm cất cánh, ông Thắng cho biết lợi nhuận trước thuế của hãng trong năm 2019 ước đạt 303 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 1.025 tỷ đồng vào năm 2020. Mặt khác, Bamboo Airways dự kiến sẽ niêm yết vào quý 2/2020 trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc năm 2019, Bamboo Airways thực hiện gần 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, vận chuyển xấp xỉ 3 triệu lượt khách.

Hãng hàng không này đang nhắm tới nắm giữ 30% thị phần hàng không nội địa trong năm 2020, mở rộng quy mô mạng bay lên 85 đường bay, trong đó có 60 đường bay nội địa và 25 đường bay quốc tế, mở rộng đội bay dự kiến lên 100 máy bay từ 25 máy bay hiện tại, bao gồm 12 máy bay thân rộng Boeing Dreamliner 787-9.

Theo Vietnamplus