Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 hôm nay 10/5: Việt Nam đua với Thái Lan

10/05/2023 - 07:57

VietNamNet cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32 hôm nay 10/5 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.

Trong ngày thi đấu 9/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 9 HCV trong đó đáng chú ý là đội tuyển thể dục dụng cụ mang về thêm 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Tính đến hết ngày hôm qua,, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt được tổng cộng 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ, tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp của Đại hội. Đoàn Thái Lan hiện đang dẫn đầu Đại hội với 40 HCV, 30 HCB, 43 HCĐ.

Trong khi đó, đoàn chủ nhà Campuchia bị tụt xuống thứ 3, dù cùng có 39 HCV, 39 HCB như Việt Nam nhưng kém về số HCĐ nên xếp sau.

Hai đoàn Brunei và Timor Leste vẫn chưa giành được tấm HCV nào.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 trong ngày 9/5:

Huy chương vàng:

1. Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm (Vovinam)

2. Đoàn Thị Hồng Nhung (Cờ ốc)

3. Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC)

4. Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC)

5. Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo (Vovinam)

6. Đinh Phương Thành (TDDC)

7. ĐT đột kích (Esports)

8. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 1500m)

9. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật)

Huy chương bạc:

1. Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai (Vovinam)

2. Đinh Phương Thành (TDDC)

3. Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)

4. Phạm Thị Diễm (nhảy cao)

5. Bùi Thị Ngân (điền kinh)

6. Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh, nhảy xa)

Huy chương đồng:

1. Vũ Văn Kiên (pencak silat),

2. Phạm Anh Tuấn (pencak silat)

3. Nguyễn Thành Trung (Kun Khmer)

4. Nguyễn Thị Hằng (điền kinh)

5. Nguyễn Thị Hương (điền kinh)

6. Nguyễn Thanh Trung (Kun Khmer)

7. Truong Cao Minh Phát (Kun Khmer)

8. Nguyễn Văn Chiến (Kun Khmer)

9. Nguyễn Huy Hoàng (bơi)

Theo Vietnamnet