Báo chí An Giang đổi mới, sánh vai cùng thời đại mới

28/08/2026 - 10:16

 - Hội Nhà báo tỉnh An Giang bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với quy mô tổ chức lớn hơn, đội ngũ hội viên đông đảo hơn, song cũng đứng trước yêu cầu về đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ, thích ứng với chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của báo chí đa nền tảng.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tân Văn Ngữ (bìa phải) cùng đại biểu xem triển lãm ảnh báo chí chào mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: KHÁNH AN

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tân Văn Ngữ cho biết: sau khi sắp xếp, đến tháng 6/2026, Hội Nhà báo tỉnh có 394 hội viên, sinh hoạt tại 8 cơ sở hội, trong đó có 1 liên chi hội và 7 chi hội. Đây là nguồn lực rất lớn, bởi đội ngũ hội viên có sự đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm, loại hình báo chí cũng như môi trường tác nghiệp.

Tuy nhiên, đi cùng với quy mô lớn hơn là không ít thách thức. Địa bàn tỉnh sau hợp nhất rộng, hội viên phân tán, điều kiện hoạt động giữa các khu vực khác nhau. Trong khi đó, yêu cầu đối với người làm báo ngày càng cao không chỉ về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp mà còn về năng lực chuyên môn, khả năng làm báo trên môi trường số.

Vì vậy, trước hết phải xây dựng sự đoàn kết trong tổ chức hội. Hội phải thực sự là mái nhà chung của người làm báo, nơi hội viên có thể tìm đến khi cần hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, quyền lợi nghề nghiệp cũng như chia sẻ những khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Các chi hội, liên chi hội phải phát huy vai trò chủ động, tạo ra nhiều hoạt động thiết thực để hội viên ở các khu vực khác nhau có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Một vấn đề quan trọng là phát huy nguồn lực của các thế hệ người làm báo. Trong đội ngũ hiện nay có những nhà báo nhiều kinh nghiệm, có vốn sống, vốn nghề phong phú; đồng thời có lớp nhà báo trẻ năng động, nhanh nhạy với công nghệ. Nếu kết nối tốt, hai lực lượng này sẽ tạo được sức mạnh cho hoạt động hội cũng như cho sự phát triển của báo chí địa phương.

- Phóng viên: Chuyển đổi số đang làm thay đổi rất nhanh cách sản xuất, phát hành và tiếp nhận thông tin. Theo ông, người làm báo An Giang cần chuẩn bị gì?

- Ông Tân Văn Ngữ: Trong nhiệm kỳ qua, hội nhà báo hai tỉnh trước đây có những bước đi khá rõ trong số hóa và chuyển đổi số. Hơn 90% văn bản, tài liệu của hội được số hóa; giấy mời họp, công văn, kế hoạch, chương trình đạt 100% số hóa; hơn 60% tài liệu, văn bản, sách nghiệp vụ được tích hợp mã QR. Hội cũng phát huy trang thông tin điện tử tổng hợp, Zalo OA, Facebook, YouTube để truyền tải thông tin, trao đổi nghiệp vụ và kết nối với hội viên.

Nhưng chúng tôi xác định đó mới là bước đầu. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tất cả các hoạt động, từ quản lý văn bản, hồ sơ, cơ sở dữ liệu hội viên đến số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực số cho đội ngũ người làm báo.

Chủ đề “Vững vàng bản lĩnh, sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ, phụng sự Tổ quốc và quê hương” thể hiện khá rõ yêu cầu mà hội đặt ra đối với đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới. Vững vàng bản lĩnh là nền tảng; sáng tạo nội dung là yêu cầu nghề nghiệp; làm chủ công nghệ là năng lực cần thiết; phụng sự Tổ quốc và quê hương chính là mục tiêu, trách nhiệm xã hội của người làm báo cách mạng.

Nhiệm kỳ qua, hội tổ chức 35 lớp tập huấn, với 1.759 lượt hội viên, phóng viên, người làm báo tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào báo chí đa phương tiện, sản phẩm báo chí đa nền tảng; thời gian thực hành chiếm từ 2/3 trở lên, nhất là ở các chuyên đề chụp ảnh, xử lý ảnh, sản xuất video. Nhiệm kỳ mới, hội đề ra mục tiêu hằng năm tổ chức ít nhất 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hiện đại, báo chí số cho trên 250 lượt hội viên, phóng viên, người làm báo. Các lớp bồi dưỡng thực sự giải quyết những kỹ năng mà người làm báo đang cần, chứ không nặng về lý thuyết.

- Phóng viên: Chất lượng tác phẩm, nhất là những tác phẩm có tính phát hiện, chiều sâu, sức lan tỏa, vẫn là vấn đề được đặt ra. Hội sẽ làm gì để khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ người làm báo?

- Ông Tân Văn Ngữ: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Từ năm 2021 - 2025, có 706 tác giả, nhóm tác giả gửi 1.050 tác phẩm tham dự giải báo chí cấp tỉnh; ban tổ chức lựa chọn, trao giải cho 273 lượt tác giả, nhóm tác giả. Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cũng đầu tư cho 200 tác phẩm, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Qua các giải báo chí trong nước, đội ngũ người làm báo của tỉnh có 3 tác giả đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia, cùng nhiều giải thưởng khác. Những kết quả ấy cho thấy sức sáng tạo của đội ngũ người làm báo của tỉnh là rất lớn.

Muốn có tác phẩm hay thì phải tạo điều kiện để người làm báo đi sâu vào thực tế. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giải báo chí cấp tỉnh, chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, các hội thảo, tọa đàm chuyên môn. Hội mong người làm báo trong tỉnh thay đổi tư duy sáng tạo, không phải cứ nhiều tác phẩm là tốt mà quan trọng là tác phẩm phải có tính vấn đề, có phát hiện, có cách thể hiện riêng và đem lại giá trị cho xã hội.

- Phóng viên: Từ những định hướng trên, ông kỳ vọng gì vào báo chí và đội ngũ người làm báo An Giang trong nhiệm kỳ 2026 - 2031?

- Ông Tân Văn Ngữ: Tôi kỳ vọng báo chí An Giang tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng quê hương. Trong nhiệm kỳ mới, hội xác định phải tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Mục tiêu đặt ra là 100% hội viên, người làm báo nghiêm túc chấp hành Luật Báo chí, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và các quy định liên quan.

Hội phải thực sự đồng hành với hội viên. Đồng hành không chỉ là tổ chức các cuộc thi, giải báo chí hay lớp tập huấn mà còn phải quan tâm đến đời sống nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo, tạo môi trường để hội viên phát huy năng lực sáng tạo.

Tôi tin rằng đội ngũ người làm báo An Giang có truyền thống, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, vấn đề là chúng ta phải tạo được môi trường để những nguồn lực ấy phát huy tốt hơn. Mỗi nhà báo cần tự đổi mới, tự học hỏi, tự nâng cao năng lực. Hội có trách nhiệm tạo điều kiện, kết nối và đồng hành. Với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - chuyên nghiệp - nhân văn”, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong giai đoạn mới.

KHÁNH AN thực hiện